Kết hôn giả để được nhập cư Mỹ, cách nhập cư Mỹ của người Việt

Hai ngh i ph ạm thừa nhận đã chi hàng chục nghìn đôla cho đường dây kết hôn giả do người Việt cầm đầu để được q uyền định cư ở Mỹ.

08:30 20/07/2019

Xuất hiện trước tòa án liên bang ở thành phố Houston, bang Texas hôm 15/7 trong bộ đồ tù nhân màu cam, Minh Le Pham, 24 tuổi, tốt nghiệp bằng kỹ sư, đã nhận tội âm mưu tiến hành kết hôn giả.

Tuy nhiên, Pham có thể được các công tố viên xóa 7 cáo buộc liên quan và dự kiến bị kết án vào ngày 7/10.

Pham thừa nhận trong cáo trạng rằng đã trả cho Ashley Yen Nguyen, người đứng đầu đường dây, 30.000 trong tổng số 50.000 USD tiền phí để bà này giúp kết hôn giả với đồng phạm Khrystyna Rea Gonzalez.

Hai người mới quen nhau vào ngày cưới. Gonzalet hiện được tại ngoại sau khi trả 50.000 USD tiền bảo lãnh.

Một nghi phạm người Việt khác là Hoa Vinh Truong, 36 tuổi, thông qua phiên dịch viên cũng đã thừa nhận t ội d anh â m m ưu tiến hành kết hôn giả nhưng có thể được xóa 7 c áo b uộc khác và dự kiến bị k ết á n cùng ngày với Pham.

Theo cáo trạng, Truong đã trả cho “bà trùm” Nguyen 29.000 trong tổng số 45.000 USD tiền phí để kết hôn với đồng phạm Crystal Gates vào năm 2016.

Cũng có mặt tại tòa, Ashley Yen Nguyen, 53 tuổi, thông b áo với một thẩm phán rằng mình không đủ tiền để trả cho luật sư do tòa á n chỉ định.

Thẩm phán Frances H. Stacy yêu cầu Nguyen phải trả 1.000 USD mỗi tháng tiền thuê luật sư. Các công tố viên liên bang tin rằng Nguyen đang giấu rất nhiều tiền.

Hiện có tổng cộng 11 trong số 96 ngh i ph ạm đã thừa nhận các t ội d anh liên quan đến một trong những đường dây kết hôn giả lớn nhất ở Mỹ do Nguyen cầm đầu. 10 người khác có thể nhận t ội trong những tuần tới.

Đường dây của Nguyen bắt đầu hoạt động từ tháng 8/2013 với mức phí 50.000 – 70.000 USD mỗi người để được sắp xếp một người vợ hoặc chồng giả tại Mỹ.

Họ sau đó phải trả thêm tiền mặt cho những lợi ích đi kèm như được nhập cư Mỹ hay trở thành thường trú nhân hợp pháp hoàn toàn.

Những công dân Mỹ tham gia các cuộc hôn nhân giả cũng được trả một phần thù lao.

Sau khi thỏa thuận xong, nhóm này trình các giấy tờ giả mạo lên cơ quan nhập cư, trong đó có tài liệu thuế và việc làm, để giúp các khách hàng đạt quyền nhập cảnh và cư trú tại Mỹ.

Những kẻ này còn cung cấp cả nhẫn, album ảnh cưới giả để chứng minh rằng họ đã tổ chức lễ cưới. Các đôi vợ chồng giả không chung sống với nhau và mới gặp gỡ ngay trước khi có giấy đăng ký kết hôn.

Cơ quan Thực thi Hải quan và Di trú Mỹ (ICE) cho biết có gần 100 ngh i ph ạm trong vụ á n với tổng cộng 206 t ội d anh, trong đó gần 50 người đã b ị b ắt vào hôm 13/5.

Một nửa số này là công dân Việt Nam không có giấy tờ hợp pháp, số còn lại là các công dân Mỹ được thuê để kết hôn giả.

Riêng t ội danh kết hôn giả đã có thể khiến các nghi ph ạm đối mặt tối đa 5 năm t ù. Các t ội d anh khác có mức á n lên tới 10, thậm chí 20 năm tù.

Tags:
Người đàn ông quốc tịch Mỹ 10 năm kiện Bệnh viện Mắt Sài Gòn

Người đàn ông quốc tịch Mỹ 10 năm kiện Bệnh viện Mắt Sài Gòn

Mắt đau nặng hơn sau phẫu thuật, ông Thông về Mỹ điều trị rồi quay trở lại đòi bệnh viện bồi thường chi phí gần 80.000 USD.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất