Không có việc Mỹ cấp visa di dân H-2A & H-2B cho người Việt Nam

Một số báo mạng và trang tin trên Facebook, thông báo về việc Mỹ cấp VISA làm việc ngắn hạn cho người VN. Đây là tin giả (fake news) tung ra hòng lừa gạt, kiếm tiền. Các bạn nên thận trọng.

12:30 07/11/2019

Về tin đồn (và dĩ nhiên là tin giả), của một số báo mạng và trang tin trên Facebook, thông báo về việc Mỹ cấp visa không di dân H-2A & H-2B cho lao động tạm thời với  các công việc nông nghiệp tại Mỹ. Nhưng việc này Mỹ không dành cho công dân nước Việt  Nam.  Những tin tức và bài báo thông tin Mỹ cho phép người Việt qua lao động là hoàn toàn giả mạo, để lừa gạt mọi người thu lợi bất chính.

Quy định tại trang web của Sở di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) ghi rất rõ và visa H-2A và H-2B nêu danh sách các quốc gia mà Mỹ giành cho loại visa này rất tiếc không có Việt Nam.  Một thực tế đáng buồn nữa, mặc dù Mỹ dành cho các quốc gia có danh sách dưới đây cho công dân vào Mỹ làm, thì phần lớn các quốc gia đó dân chúng lại không muốn vào Mỹ làm việc, may ra chỉ có dân Mexico quan tâm, nên người Mỹ vẫn thiếu lao động.

Dưới đây là danh sách các quốc gia Mỹ cấp visa lao động ngắn ngày:

20191105_130121

Chỉ duy nhất chương trình visa định cư lao động phổ thông Other Workers (EB3 - mark visa là EW3 khi phỏng vấn bên ngoài Mỹ và EW8 khi phỏng vấn chuyển diện tại Mỹ) là có thể áp dụng cho người VN. Để được dạng này, buộc phải có visa không di dân (F1, B1/B2... v.v.)

Lý do visa lao động dạng này hầu như không cấp cho người VN thông qua con đường phỏng vấn tại LSQ/ĐSQ là vì nó đã bị lạm dụng bởi các công ty dịch vụ, thí dụ như công ty  SG Visa, từ 60 ngàn đô la dến 90 ngàn đô chi phí dịch vụ cho 1 gia đình đi theo diện này.

Từ tháng 10/2019, visa Bulletin diện EB3 Other Workers đã trở lại Current và tiếp theo tháng 11/2019, Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục tình trạng Current cho diện này:

Tình trạng Current có nghĩa là visa định cư loại đang có sẵn, có thể cùng lúc file form I-140 và I-485 (concurrent filling) khi đương đơn đang có mặt tại Mỹ và đang sở hữu tình trạng cư trú hợp pháp sau đến Mỹ bằng visa không di dân và đã nhận được giấy chứng nhận lao động dành cho người nước ngoài làm việc tại Mỹ - Labor Certification hay còn gọi là PERM từ Bộ Lao động Hoa Kỳ.

Như vậy, con đường có thể lao động tại nước Mỹ chỉ cho dân Việt Nam khi cá nhân đó bắt đầu bằng 1 visa không di dân như dạng đi du lịch để có thể thực hiện thủ tục chuyển diện tại Mỹ theo đúng quy định của Luật pháp Mỹ mà thôi.

Tags:
Cửa hàng ma thuật lâu đời ẩn mình giữa lòng New York

Cửa hàng ma thuật lâu đời ẩn mình giữa lòng New York

Bước vào cửa hàng Tannen’s (Mỹ), bạn sẽ được chiêm ngưỡng các thẻ bài, những tủ sách ma thuật, loạt hộp ma thuật bí ẩn, một căn phòng bí mật...

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất