Kim Jong Un gởi lời mời, Trump chấp thuận gặp gỡ vào tháng 5

Lãnh đạo độc tài Bắc Hàn Kim Jong Un gởi thư mời Tổng thống Mỹ gặp gỡ, và ông Donald Trump đã chấp thuận lời mời.

23:27 09/03/2018

Cố vấn An ninh Quốc gia Nam Hàn Chung Eui-yong vào tối thứ 5 thông báo từ Toà Bạch Ốc sau cuộc họp với Cố vấn An ninh Quốc gia H.R.Master và các viên chức Toà Bạch Ốc.

Theo ông Chung, Chủ tịch Kim Jung Un bày tỏ háo hức muốn gặp Tổng thống Mỹ, bên cạnh đó, ông ta cũng cam kết tạm ngưng chương trình hạt nhân. “Ông ta bày tỏ niềm háo hức gặp gỡ Tổng thống Trump càng sớm càng tốt,” ông Chung cho hay. “Tổng thống Trump đánh giá cao cuộc họp và cho biết ông sẽ gặp ông Kim Jong Un vào tháng 5 nhằm đạt được mục đích phi hạt nhân vĩnh viễn.”

TT Trump sẽ có cuộc gặp với Kim Jong Un vào tháng 5. Photo credit: Sky

Trong cuộc họp kéo dài vài tiếng đồng hồ, các viên chức Nam Hàn thông báo Toà Bạch Ốc cánh cửa ngoại giao tiềm năng đang mở ra với Bắc Hàn sau một năm căng thẳng leo thang. Tại các cuộc đối thoại giữa Nam-Bắc gần đây, Bình Nhưỡng đề nghị nối lại các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ về vấn đề phi hạt nhân và bình thường hoá quan hệ. Nam Hàn cũng đồng ý gặp gỡ cấp nguyên thủ sẽ diễn ra vào cuối tháng Tư.

Ông Chung cũng cho biết, không có sự thay đổi về các cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn. Trước đó, ông Chung vào hôm thứ Ba úp mở về tin từ Bắc Hàn muốn chuyển cho Hoa Kỳ, nhưng lại không tiết lộ cụ thể điều gì.

Toà Bạch Ốc vào tối hôm nay gởi ra thông báo xác nhận, Tổng thống Donald Trump nhận lời mời gặp Chủ tịch Kim Jong Un. Địa điểm và thời gian cuộc gặp sẽ được xác định sau.

Tags:
Ivanka - vũ khí Mỹ đối trọng em gái Kim Jong-un tại Hàn Quốc

Ivanka - vũ khí Mỹ đối trọng em gái Kim Jong-un tại Hàn Quốc

Ivanka có thể giúp củng cố quan hệ Mỹ - Hàn trong bối cảnh Triều Tiên đang cố gắng tạo ra rạn nứt giữa hai đồng minh.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất