Kinh nghiệm chu du từ bờ Đông sang bờ Tây nước Mỹ

Là đất nước giàu có bậc nhất thế giới, Mỹ được nhiều người lựa chọn để tham quan, khám phá. Dưới đây là gợi ý hành trình đi từ bờ Đông sang bờ Tây nước Mỹ của anh Nguyễn Chánh Hưng.

11:00 26/07/2019

Anh Nguyễn Chánh Hưng bắt đầu công việc hướng dẫn viên tại Vietravel từ năm 2010. Ảnh: NVCC.

Visa

Bạn cần có hồ sơ đảm bảo các tiêu chí như tài chính, nhà cửa đất đai, hợp đồng lao động. Thông thường, Mỹ là quốc gia được các du khách đã đi nhiều nước lựa chọn. Nếu muốn nắm chắc cơ hội đậu visa Mỹ, bạn phải từng đi Thái Lan, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan. Cơ hội đậu càng cao hơn khi bạn đã đi nước châu Âu.

Lúc phỏng vấn, phong thái của bạn phải tự tin. Đừng quá quan trọng chuyện ăn mặc. Câu trả lời phải đúng trọng tâm. Một số câu trả lời chỉ cần Yes hoặc No (Có hoặc không), không cần phải nói dong dài.

Du khách sẽ biết mình đậu hay rớt ngay sau khi phỏng vấn và thường trong một tuần sẽ có visa, nhanh nhất là 3 ngày.

PhodiboFremont-1195-1563533279.jpg

NIAGARA-VnExpress-Chicago-2285-156353328

CauCongVang-San-Frencisco-VnEx-9864-1911

Phương tiện di chuyển

Hiện công ty du lịch tôi công tác sử dụng các hãng bay như Air China, China Airlines, Eva Air, quá cảnh ở Bắc Kinh hoặc Đài Bắc khoảng 2-3 tiếng. Để đảm bảo sức khoẻ, khách có thể đi lại trong sân bay để thư giãn trong thời gian quá cảnh.

Lưu ý: Du khách không được mang hải sản, động vật sống trên cạn như heo, bò, gà khi bay sang Mỹ. Hướng dẫn viên luôn nhắc nhở khách trước khi khởi hành, tuy nhiên, khách Việt hay mang theo quà là các thứ bị cấm cho người thân như bánh trung thu, mắm…

Cảnh đường phố ở trung tâm Los Angeles.

Thời gian thích hợp để đi du lịch Mỹ

Bờ Tây sẽ khiến bạn cảm thấy dễ chịu khi có khí hậu mát mẻ quanh năm. Vào mùa đông, bờ Đông sẽ để lại nhiều ấn tượng hơn khi bạn có cảm nhận rõ rệt về sự thay đổi thời tiết. Hiện Vietravel là một trong số ít công ty có tour đến bờ Đông vào mùa đông.

Với du khách yêu thích shopping, mùa “Big sales” tập trung vào Lễ Phục sinh (tháng 4), lễ Quốc khánh (ngày 4/7), nghỉ hè với chương trình “Summer sales”, lễ Tạ ơn kéo dài từ tuần thứ 3 của tháng 11 đến Noel và Tết Dương lịch. Đặc biệt, “Black Friday” là ngày hội mua sắm hàng giảm giá, khởi đầu bằng ngày thứ 6 cuối cùng của tháng 11 hàng năm.

Điểm tham quan

BỜ TÂY

Los Angeles

Đây là thành phố lớn thứ nhì của Mỹ, nổi tiếng với “Kinh đô điện ảnh” Hollywood qua những địa danh: Sunset Boulevard, Beverly Hill, nhà hát Trung Hoa, phim trường Universal.

LosAngeles-VnExpress1-2444-1563533286.jp

LosAngeles-VnExpress3-5619-1563533287.jp

Ngoài ra, du khách nhất định phải tham quan Đại lộ danh vọng – nơi lưu danh những ngôi sao nổi tiếng có đóng góp lớn trong làng điện ảnh, truyền hình, âm nhạc của Mỹ; Nhà hát Dolby – nơi diễn ra lễ trao giải Oscar hàng năm của điện ảnh Mỹ; Nhà hát Trung Hoa – nơi công chiếu giới thiệu những bộ phim Hollywood trước khi tung ra thị trường.

Hoàng hôn trên đường phố Los Angeles.

Las Vegas

Điểm đến này gói gọn trong ba từ “Casino – Show – Tour”. Du khách đến đây ai cũng muốn thử vận may, xem các show diễn ở casino & resort, hoặc đi trực thăng ngắm Las Vegas, đại vực Grand Canyon.

Thành phố đông dân nhất tiểu bang Neveda mang đến du khách trải nghiệm thành phố rực rỡ về đêm. Bạn có thể ghé thăm vườn hoa trong khách sạn Bellagio, thưởng thức chương trình nhạc nước sống động và chiêm ngưỡng kiến trúc xa hoa của khách sạn Casino Venetian.

Một số công trình kiến trúc đặc trưng của thành phố Las Vegas còn có Đập thủy điện Hoover Dam lớn nhất nước Mỹ, hồ nhân tạo lớn nhất thế giới Lake Mead. Nếu là tín đồ thời trang, du khách sẽ cảm thấy thích thú khi ghé qua khu mua sắm Las Vegas Premium Factory Outlet.

San Francisco: Mỗi năm thu hút hàng triệu du khách tới thăm China Town, Bến Ngư Phủ, công viên và cầu treo Golden Gate.

San Jose: Có nhiều người Việt sinh sống, chỉ đứng sau “Little Sai Gon” ở quận Cam. San Jose nằm trong thung lũng hoa vàng, nắng ấm quanh năm, khí hậu hơi se lạnh.

California: là nơi có nhiều hệ thống outlet, phù hợp cho khách thích shopping. Các cửa hàng ở đây lúc nào cũng có chương trình khuyến mãi. Đặc biệt, nếu có thời gian, bạn phải một lần ghé thăm thung lũng Silicon nằm ở phía bắc California.

BỜ ĐÔNG

New York: thành phố lớn nhất Mỹ, sở hữu những điểm đến nổi tiếng như tượng Nữ thần Tự Do, Trụ sở Liên Hiệp Quốc, Rockefeller Center, Wall Street, Ðại lộ Broadway…

Đường phố đầy sắc màu ở trung tâm New York.

Philadelphia: Khách có thể tham quan, chụp ảnh tại xưởng đúc tiền xu của Mỹ; hội trường Độc Lập. Quảng trường Độc lập vẫn còn lưu giữ một hiện vật lịch sử của Mỹ: chiếc chuông Tự do – Liberty Bell.

Thủ đô Washington D.C: Hàng năm, nơi này đón hàng chục triệu du khách thăm các công trình kiến trúc, mà nổi tiếng nhất là Nhà Trắng.

Nhà Trắng là một trong những điểm tham quan nổi tiếng ở thủ đô Washington D.C.

Ẩm thực

Mỹ là hợp chúng quốc nên ẩm thực rất đa dạng, tập trung nhiều nền ẩm thực đặc sắc từ khắp nơi trên thế giới. Du khách có thể khám phá các khu Little Italy, Korea Town, China Town ở New York hay khu Trung tâm Eden (gần giao lộ Seven Corners, Virginia), nơi tập trung đông người Mỹ gốc Việt.

Tôm hùm Boston là một trong những đặc sản nổi tiếng.

Ở bờ Đông, khách nên vào chợ hải sản để ăn tôm hùm với giá rẻ. Còn đi chơi ở bờ Tây, bạn nên thử súp cua.

Điểm lưu trú

Không thể đưa ra mức giá trung bình cho một đêm lưu trú tại Mỹ do quốc gia này cung cấp cho bạn nhiều sự lựa chọn từ bình dân đến cao cấp. Tuỳ theo túi tiền mà du khách lựa chọn chỗ ngủ hợp lý.

Bạn nên chọn chỗ nghỉ ở khu trung tâm để tiện mua sắm, dạo phố về đêm.

Mua sắm

Các thương hiệu nổi tiếng: Lord & Taylor, Hecht’s, Strawbridge’s, Kaufman’s, Filene’s, Macy’s, Bloomingdale’s, Burdine’s, Lazarus, Rich’s, Nordstrom, Sak’s, Dayton-Hudson’s, Marshall and Bergdorf Goodman…

Cửa hàng giá rẻ: Wal-Mart, K-Mart, Target và Caldor. Chuỗi cửa hàng này còn mở rộng quy mô bằng cách xây dựng thêm những thương hiệu Super Wal-Mart, Big K-Mart, Super Target… Wal-Mart là chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn nhất thế giới, cung cấp hàng chất lượng với giá cả phải chăng và nhiều ưu đãi.

Ngoài ra, bạn có thể đến các Factory Outlet để mua hàng hiệu giá rẻ. Vì ở xa trung tâm thành phố, các khu outlet bán giá rẻ hơn so với các nơi khác 25%-40%.

Một số quà lưu niệm khác mà khách có thể mua mang về: thực phẩm chức năng, khăn tắm, nón, sách, sản phẩm công nghệ.

Lưu ý thêm

  • Cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định xuất – nhập cảnh của Mỹ như: khai báo các loại thức ăn từ động vật sống trên đất liền, hải sản khô, trái cây tươi, hạt giống… có bao bì nhãn mác rõ ràng.
  • Mỹ sử dụng điện 110V nhưng đa số điện thoại đều có phần tự chuyển đổi điện thế nên khá thuận tiện. Không có wifi công cộng miễn phí, đa số phải có password ngay cả tại khách sạn và xin từ lễ tân.
  • Sim điện thoại 4G có thể mua tại sân bay hay nhờ HDV mua giúp, sử dụng được wifi gọi về Việt Nam, gọi di động cũng như máy bàn tại Mỹ thoải mái, dùng trong một tháng.
  • Việc ăn uống trong suốt tuyến đi Mỹ phù hợp vì có nhiều nhà hàng Việt, Hoa, Thái, Hàn, Nhật; món Anh, Mỹ (Steak, BBQ…) cũng dễ ăn.
  • Nên đổi tiền ở Việt Nam. Cần có tiền lẻ, để tip vì đây là văn hoá đặc trưng ở Mỹ.
New York lung linh ánh điện về đêm.

Phong Vinh

Tags:
6 tháng cuối năm, 3 con giáp này chuẩn bị đón hỷ sự, may mắn nối tiếp may mắn, trước khi bước qua 2020 tài vận hưng thịnh rực rỡ

6 tháng cuối năm, 3 con giáp này chuẩn bị đón hỷ sự, may mắn nối tiếp may mắn, trước khi bước qua 2020 tài vận hưng thịnh rực rỡ

Trong năm Kỷ Hợi 2019 này, có nhiều con giáp được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Tuy nhiên, thời điểm mà họ nhận được phước lành đó không phải vào đầu năm mà từ giữa năm trở đi,...

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất