Kinh nghiệm làm quốc tịch Mỹ cho con – báo sanh lãnh sự

Kinh nghiệm thủ tục làm quốc tịch Mỹ cho con công dân Hoa Kỳ sinh tại Việt Nam. Các câu hỏi thắc mắc thường gặp khi làm báo sanh lãnh sự Hoa Kỳ cho con của công dân Mỹ sinh tại Việt Nam (CRBA)

10:00 17/04/2019

1.Nếu con tôi được đăng ký là quốc tịch Việt Nam trong giấy khai sinh Việt Nam của cháu, cháu có vẫn xin được quốc tịch Hoa Kỳ không?

Quốc tịch ghi trong giấy khai sinh địa phương sẽ không ảnh hưởng đến việc con của quý vị xin nhận quốc tịch Hoa Kỳ. Nếu cháu bé là con đẻ của cha/mẹ là công dân Hoa Kỳ đáp ứng được các yêu cầu về chuyển quốc tịch cho con, Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán sẽ cấp giấy Chứng sinh Lãnh sự ngoài nước cho cháu bé.

2.Chúng tôi có thể đặt tên cho con trên CRBA khác với tên trên Giấy khai sinh Việt Nam được không?

Hồ sơ xin quốc tịch Mỹ CRBA yêu cầu quý vị phải khai tên con đúng như tên trên Giấy khai sinh Việt Nam. Quý vị có thể làm thủ tục đổi tên cho con thông qua các tòa án tại Hoa Kỳ.

3.Tôi có thể yêu cầu đổi tên cho con trên CRBA đã được cấp không?

Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ không thể sửa đổi thông tin trên CRBA. Quý vị có thể liên hệ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để yêu cầu sửa đổi.

4.Trật tự tên tôi trên CRBA của con tôi không đúng. Tôi có thể yêu cầu thay đổi được không?

Kể từ ngày 4 tháng 4 năm 2016, trên Giấy Báo sanh Lãnh sự Ngoài nước tên cha/mẹ quốc tịch Việt Nam sẽ được in theo thứ tự như trên hộ chiếu Việt Nam của cha/mẹ trẻ. Nếu tên họ đầy đủ trên hộ chiếu của cha/mẹ trẻ thể hiện là: “Nguyễn Văn A”, hệ thống sẽ nhận dạng “Van A” là Tên và “Nguyen” là Họ. Do đó, trên Giấy Báo sanh Lãnh sự Ngoài nước tên cha/mẹ quốc tịch Việt Nam sẽ là “ Van A Nguyen”. Đây là tên Việt Nam có thứ tự chính xác theo Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, không thể chỉnh sửa.

5.Hồ sơ xin CRBA của con tôi khi nào sẽ hết hạn?

Hồ sơ xin CRBA sẽ bị đóng sau 90 ngày kể từ ngày nộp.

6.Làm thế nào tôi có thể yêu cầu một bản sao CRBA?

CRBA bản chính chỉ được cấp 1 lần duy nhất. Quý vị có thể yêu cầu bản sao CRBA bằng cách làm theo hướng dẫn tại Thay thế và sửa đổi Giấy Báo sanh Lãnh sự Ngoài nước.

7.Tôi có thể nộp những giấp tờ gì để chứng minh sự có mặt của mình vào thời điểm thụ thai?

Những giấy tờ giúp chứng minh sự có mặt của Quý vị thường bao gồm vé máy bay, dấu đóng thị thực nhập cảnh Việt Nam, hoặc bất cứ bằng chứng nào khác mà quý vị cảm thấy có thể giúp viên chức xem xét hồ sơ đưa ra quyết định.

8.Tôi sẽ phải chờ bao lâu để nhận được thẻ An sinh xã hội của con tôi?

Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ không cấp số An sinh xã hội. Văn phòng Quản lý An sinh xã hội (SSA – Social security) tại Manila là nơi chịu trách nhiệm cấp số An sinh xã hội.

Nếu quý vị đã nộp hồ sơ An sinh xã hội cho con của quý vị, hồ sơ sẽ được chuyển cho SSA để giải quyết.

Thông thường, văn phòng tại Manila sẽ mất khoảng 3-6 tháng để giải quyết hồ sơ và thẻ An sinh xã hội sẽ được gửi đến địa chỉ ghi trên hồ sơ của Quý vị qua đường bưu điện.

Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với văn phòng SSA tại địa chỉ sau:

Social Security Administration

Veterans Administration Regional Office

1201 Roxas Boulevard, Ermita 0930, Manila, Philippines

Phone: (632) 301-2000 – Extension: 9

Fax: (632) 708-9723 / (632) 708-9714

E-mail: [email protected]

Quý vị cũng có thể nộp hồ sơ xin số An sinh xã hội cho con sau khi cháu đến Hoa Kỳ.

9.Con tôi có thể rời Việt Nam chỉ với hộ chiếu và Giấy chứng sinh lãnh sự Ngoài nước của Hoa Kỳ không?

Nếu quý vị đã đăng ký con của mình mang quốc tịch Việt Nam trong giấy Khai sinh Việt Nam, quý vị phải xin hộ chiếu Việt Nam cho con mình để cháu có thể rời Việt Nam bằng hộ chiếu này.

Nếu quý vị đã đăng ký con mình là công dân Hoa Kỳ trong Giấy khai sinh Việt Nam, quý vị phải xin cấp thị thực Việt Nam cho cháu bé sau khi cháu bé đã được cấp hộ chiếu Hoa Kỳ.

Bất kể cháu bé mang quốc tịch gì, quý vị nhớ mang theo giấy khai sinh Việt Nam khi rời khỏi Việt Nam vì các nhà chức trách Xuất nhập cảnh có thể sẽ muốn xem.

Liên hệ với Cơ quan Xuất nhập cảnh gần nhất để biết thêm thông tin về hộ chiếu và thị thực Việt Nam.

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh tại Hà Nội:

44-46 Trần Phú, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại giải đáp: (024) 3825-7941 nếu gọi tại Việt Nam hoặc (84-24) 3825-7941 nếu gọi từ Hoa Kỳ.

Email: [email protected]

Website (tiếng Việt): http://vnimm.gov.vn/nimppPW/appmanager/vnimm/home

Giờ làm việc: từ 8h – 11h30 sáng và từ 1h30 – 4h chiều, từ thứ hai đến thứ sáu

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh:

254 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại giải đáp: (028) 3920-2300 tại Việt Nam hoặc (84-24) 3920-2300 tại Hoa Kỳ

Email: [email protected]

Website (tiếng Việt): http://vnimm.gov.vn/nimppPW/appmanager/vnimm/home

Giờ làm việc: từ 8h – 11h30 sáng và từ 1h30 – 4h chiều, từ thứ hai đến thứ sáu

Theo tuvanvisa

Tags:
Trump tuyên bố đưa người nhập cư bất hợp pháp vào các thành phố trú ẩn

Trump tuyên bố đưa người nhập cư bất hợp pháp vào các thành phố trú ẩn

Trump tuyên bố quyết định đưa những người nhập cư bất hợp pháp tới các thành phố được cho là an toàn dành cho họ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất