Kinh tế bang California đứng hạng 5 thế giới

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của California đạt mức 2.700 tỉ USD (61,4 triệu tỉ đồng) năm 2017 trong khi của Anh là 2.600 tỉ USD.

06:00 07/05/2018

Số liệu được công bố mới đây cho thấy tiểu bang California của Mỹ đã vượt qua nước Anh để trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới, theo tờ The Guardian.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của California đạt mức 2.700 tỉ USD (61,4 triệu tỉ đồng) năm 2017 trong khi của Anh là 2.600 tỉ USD. Đáng chú ý, California chỉ có 40 triệu dân trong khi dân số của Anh là 65 triệu người. Các ngành nghề đóng góp chủ yếu cho sự tăng trưởng này gồm dịch vụ tài chính, bất động sản, công nghệ thông tin và sản xuất. Hiện tại, California đóng góp gần 14% tổng GDP của Mỹ dù chỉ chiếm 12% dân số cả nước.

California từng giữ vị trí thứ 5 thế giới vào năm 2002 nhưng sau đó tụt xuống thứ 10 vào năm 2012 sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Với vị trí mới nhất, quy mô nền kinh tế California chỉ xếp sau Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Đức.

Trong một thông tin có liên quan, sau 6 tháng ở mức 4,1%, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ trong tháng 4 giảm xuống còn 3,9%, mức thấp nhất kể từ tháng 12.2000. Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn từ Bộ Lao động Mỹ ngày 5.5, có thêm 164.000 việc làm mới tại Mỹ trong tháng 4. Các ngành sản xuất, chăm sóc y tế, thương mại, dịch vụ, xây dựng… góp phần đem lại nhiều việc làm trong tháng 4. Các nhà kinh tế dự báo từ đây đến cuối năm, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ sẽ tiếp tục giảm xuống còn 3,5%.

Tags:
Giới nhà giàu ở California và New York sẽ bỏ đi vì luật thuế mới?

Giới nhà giàu ở California và New York sẽ bỏ đi vì luật thuế mới?

Theo tiên đoán của các kinh tế gia bảo thủ Arthur Laffer và Stephen Moore, sẽ có một vụ ra đi hàng loạt của những người giàu có ra khỏi New York và California bởi vì luật lệ mới về thuế. Tuy nhiên, các học giả đã nghiên cứu về mối liên hệ giữa thuế và di dân gọi lời tiên đoán đó là “hoàn toàn vô lý.”

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất