Lãnh đạo thế giới đầu tiên chúc mừng ông Biden

Thủ tướng Fiji đã trở thành nguyên thủ đầu tiên trên thế giới công khai chúc mừng ứng viên tổng thống Mỹ Joe Biden mặc dù kết quả bầu cử chưa ngã ngũ.

01:00 08/11/2020

Theo Newsweek, Thủ tướng Fiji Frank Bainimarama hôm nay 7/11 đã chúc mừng ứng viên tổng thống Mỹ Joe Biden trên mạng xã hội Twitter. Ông viết: "Chúc mừng ông Joe Biden. Cùng nhau, chúng ta sẽ cứu hành tinh khỏi vấn đề khẩn cấp khí hậu và vực dậy nền kinh tế toàn cầu thời hậu Covid-19. Hiện giờ, hơn bao giờ hết, chúng ta cần sự lãnh đạo của Mỹ để cùng thúc đẩy nỗ lực đa phương cũng như cần họ quay trở lại Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu".

Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Joe Biden tuyên bố, nếu đắc cử tổng thống, ông sẽ đưa nước Mỹ tham gia lại Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu.

Ông Bainimarama trở thành Thủ tướng Fiji kể từ năm 2007. Fiji là một quốc đảo ở Nam Thái Bình Dương do vậy bị ảnh hưởng đáng kể bởi tác động của biến đổi khí hậu. Fiji là quốc gia đầu tiên phê chuẩn tham gia Hiệp ước Paris.

Ứng viên tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: AFP)

Thông điệp chúc mừng của ông Bainimarama được đưa ra ngay cả khi cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ vẫn chưa ngã ngũ. Ba ngày kể từ sau ngày bầu cử, người Mỹ vẫn chưa biết chắc chắn ai sẽ là tổng thống tiếp theo của họ.

Trước đó, hôm 5/11, Thủ tướng Slovenia Janez Jansa trở thành lãnh đạo châu Âu đầu tiên chúc mừng ứng viên của đảng Cộng hòa Mỹ, Tổng thống Donald Trump, tái đắc cử.

Về cơ bản, hầu hết các lãnh đạo thế giới chưa lên tiếng do kết quả bầu cử tại Mỹ chưa rõ ràng. Mặc dù vậy, chính phủ nhiều nước bày tỏ quan điểm sẵn sàng hợp tác cho dù ai trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ.

Link nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/lanh-dao-the-gioi-dau-tien-chuc-mung-ong-biden-20201107195436999.htm

Tags:
Bầu cử Mỹ: Ông Biden tiếp tục gia tăng khoảng cách tại bang Georgia

Bầu cử Mỹ: Ông Biden tiếp tục gia tăng khoảng cách tại bang Georgia

Sự gia tăng số phiếu ủng hộ dành cho ông Joe Biden tại bang Georgia phần lớn dựa vào đóng góp từ hạt Gwinnett - nơi được đánh giá là nghiêng về chiều hướng ủng hộ đảng Dân chủ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất