Lao xe, nổ súng bên ngoài tòa nhà quốc hội Anh

Một kẻ tấn công lao xe vào người đi bộ bên ngoài tòa nhà quốc hội Anh rồi đâm dao vào cảnh sát trước khi bị bắn.

00:52 23/03/2017

- Kẻ tấn công lao xe vào người đi bộ trên cầu Westminster

- Tên này đâm dao vào một cảnh sát và bị bắn khi cố vào tòa nhà quốc hội Anh

- Cảnh sát Anh coi đây là hành động khủng bố

 

 

  • icon

    Một phụ nữ thiệt mạng

    Theo unilad, bệnh viện St. Thomas xác nhận một phụ nữ thiệt mạng trong vụ việc.

     Xe cứu thương đến hiện trường

  • icon
    Một cảnh sát bị đâm

    Các nhân chứng mô tả kẻ tấn công lao xe vào người đi bộ trên cầu Westminster, khiến khoảng 12 người bị thương. Chiếc xe sau đó đâm vào hàng rào. Kẻ tấn công chạy qua cổng tòa nhà quốc hội và dùng dao đâm vào cảnh sát trước khi bị bắn. Một cảnh sát bị đâm trong vụ việc. Ít nhất 12 tiếng súng nổ lên và nhân chứng thấy hai người nằm trên mặt đất.

    TELEMMGLPICT000124009219-1-lar-7496-9776

    Chiếc xe gây án. Ảnh: Telegraph

  • icon
    C7iIsWNW0AEN8up-1-6497-1490197907.jpg

    Vị trí xảy ra vụ việc. Đồ họa: Reuters

  • icon

    Coi như khủng bố

    Cảnh sát Anh nói rằng họ đang coi vụ tấn công bên ngoài tòa quốc hội là khủng bố.

    98563b63-10f6-4e7c-b67d-098286-5793-8972

    Cảnh sát có vũ trang bên ngoài tòa quốc hội Anh. Ảnh: Reuters

  • icon

    Nhiều người bị thương

     

    58d29681c3618869668b46b8-8524-1490197039

    Người bị thương trên cầu Westminster. Ảnh: Telegraph

  • icon

    Một kẻ tấn công đã đâm một cảnh sát gần tòa nhà quốc hội Anh và bị cảnh sát bắn, David Lidington, lãnh đạo hạ viện Anh, nói với quốc hội.

    Một nhiếp ảnh gia của Reuters chứng kiến ​​ít nhất một chục người bị thương trên cầu Westminster. Những người này nằm trên mặt đất, chảy máu rất nhiều. Số người thương vong hiện không rõ.

    Thủ tướng Anh Theresa May an toàn sau vụ việc.

    2017-03-22T153150Z-879541508-L-3155-1999

    Trực thăng cứu thương tại hiện trường. Ảnh: Reuters

'Cuộc chiến' bánh mỳ ở Venezuela

'Cuộc chiến' bánh mỳ ở Venezuela

Không chỉ sống thiếu điện, nước, thuốc, tiền và bia, người Venezuela giờ lại phải chật vật tìm một trong những thực phẩm cơ bản nhất - bánh mỳ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất