Lễ hội mua sắm Black Friday tại Mỹ bắt đầu

Ngày thứ Sáu đen đã chính thức diễn ra, mở màn cho mùa mua sắm trước lễ Giáng sinh của người Mỹ.

00:00 24/11/2018

Lễ hội mua sắm Black Friday tại Mỹ bắt đầu

Theo truyền thống, ngày hội mua sắm lớn nhất Mỹ - Black Friday diễn ra vào thứ Sáu. Nhưng vài năm gần đây, nó đã được đẩy lên khá sớm, từ chiều thứ Năm - lễ Tạ ơn. 

Lễ hội mua sắm Black Friday tại Mỹ bắt đầuCalifornia. Anh đến đây từ ngày 20/11. Ảnh: AP

" />

Dù vậy, với nhiều người Mỹ, Black Friday thậm chí bắt đầu từ nhiều ngày trước, với hoạt động quen thuộc là cắm trại và xếp hàng trước cửa các siêu thị. Đây là Cameron Miller - một trong những người sớm nhất cắm trại bên ngoài Best Buy ở Apple Valley, California. Anh đến đây từ ngày 20/11. Ảnh: AP

Lễ hội mua sắm Black Friday tại Mỹ bắt đầu

Còn đây là dòng người bên ngoài một cửa hàng của Best Buy tại Chicago, Illinois. Ảnh: AFP

Lễ hội mua sắm Black Friday tại Mỹ bắt đầu

Trong khi đợi đến giờ mở cửa, họ được các nhân viên phát tờ rơi thông tin chương trình khuyến mãi. Ảnh: AFP

Lễ hội mua sắm Black Friday tại Mỹ bắt đầu

Bất chấp thời tiết lạnh giá, người mua vẫn kiên nhẫn chờ bên ngoài trung tâm thương mại của Macy's ở Manhattan, New York. Năm nay, Macy's cũng mở cửa sớm từ Lễ Tạ ơn. Ảnh: AFP

Lễ hội mua sắm Black Friday tại Mỹ bắt đầu

Khách hàng tràn vào bên trong Macy's ngay khi mở cửa... Ảnh: AFP

Lễ hội mua sắm Black Friday tại Mỹ bắt đầu

... và nhanh chóng lấp đầy các hành lang. Ảnh: AFP

Lễ hội mua sắm Black Friday tại Mỹ bắt đầu

Ai cũng muốn mua nhiều hàng nhất có thể. Ảnh: AP

Lễ hội mua sắm Black Friday tại Mỹ bắt đầu " />

Tại Best Buy ở Chicago, người mua cũng hào hứng không kém. Chuỗi siêu thị này luôn nằm trong nhóm hãng bán lẻ mở cửa sớm nhất dịp Black Friday tại Mỹ. Ảnh: AFP

Lễ hội mua sắm Black Friday tại Mỹ bắt đầu

Việc đầu tiên sau khi bước vào là lấy xe đẩy thật nhanh...Ảnh: AFP

Lễ hội mua sắm Black Friday tại Mỹ bắt đầu

...và nhặt càng nhiều hàng giảm giá càng tốt. TV màn hình phẳng cỡ lớn luôn thuộc nhóm mặt hàng được ưa chuộng nhất dịp Black Friday. Ảnh: AFP

Lễ hội mua sắm Black Friday tại Mỹ bắt đầu

Còn đây là thành quả của một khách mua sau khi ghé quầy hàng bán video game trong Best Buy. Ảnh: AFP

Lễ hội mua sắm Black Friday tại Mỹ bắt đầuthế giới về doanh thu - luôn nổi tiếng với sự đông đúc mỗi dịp Black Friday. Trong ảnh là không khí tại Walmart Kalamazoo, Michigan. Ảnh: BI/Instagram

" />

Walmart - hãng bán lẻ lớn nhất thế giới về doanh thu - luôn nổi tiếng với sự đông đúc mỗi dịp Black Friday. Trong ảnh là không khí tại Walmart Kalamazoo, Michigan. Ảnh: BI/Instagram

Lễ hội mua sắm Black Friday tại Mỹ bắt đầu

Walmart tại Rogers cũng vậy. Ảnh: BI/Instagram

Lễ hội mua sắm Black Friday tại Mỹ bắt đầu

Trong khi đó, khu đồ chơi tại Kmart tại Rosemead, California khá vắng vẻ. Cũng như Walmart, Kmart năm nay mở cửa từ 6h tối thứ Năm - sớm nhất cả nước. Ảnh: AFP

Lễ hội mua sắm Black Friday tại Mỹ bắt đầu

Những năm gần đây, vì các siêu thị mở cửa sớm, và ngày càng nhiều người chuyển qua mua sắm trực tuyến, Black Friday tại Mỹ không còn quá đông đúc. Dù vậy, việc xếp hàng, nhanh chân lấy đồ giảm giá và mang về sản phẩm ưng ý cũng là trải nghiệm thú vị với rất nhiều người dân nước này. Ảnh: AFP

Nguồn: VnExpress.net

Tags:
Sợ ‘đổ máu’, người dân Mỹ chọn mua sắm trực tuyến dịp Black Friday

Sợ ‘đổ máu’, người dân Mỹ chọn mua sắm trực tuyến dịp Black Friday

Theo khảo sát của Reuters/Ipsos, 38% người dân Mỹ có dự định mua sắm trong ngày Black Friday (Thứ 6 đen tối) năm nay và 37% trong số đó chọn mua hàng trực tuyến thay vì mua trực tiếp tại cửa hàng.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất