Lễ Phục Sinh, bão tuyết tại nhiều tiểu bang

Hai trận bão đang kéo tới vùng Trung Tây và Đông Bắc Mỹ vào cuối tuần Lễ Phục Sinh này.

21:30 01/04/2018

Cho dù là lượng tuyết đổ xuống sẽ là bao nhiêu chăng nữa, phần lớn khu vực Trung Tây và Đông nước Mỹ sẽ lại đi vào tình trạng thời tiết không khác gì thời gian cuối Tháng Hai hay đầu Tháng Ba, chứ chẳng phải là Tháng Tư, theo bản tin của ABC News.

Trận bão đầu tiên đi ngang qua khu vực phía Bắc của vùng Trung Tây vào sáng ngày Thứ Bảy, với tuyết đổ ào ạt xuống North Dakota, Minnesota và Wisconsin. Tuyết sau đó kéo về hướng Đông, sang Wisconsin và Michigan vào buổi trưa.

Tại Fargo ở North Dakota, cảnh báo về tuyết bay mù mịt gây cản trở giao thông được đưa ra ở vùng này do tầm nhìn hạn chế và cũng vì gió rất mạnh. Cảnh báo bão và thời tiết mùa Đông nguy hiểm cũng được đưa ra ở hai tiểu bang vùng Dakota cho tới phía Bắc của Michigan.

Ngay trước khi bão kéo tới, gió giật bắt đầu từ sáng Thứ Bảy sẽ là vấn đề quan tâm cho dân chúng khu vực từ Illinois cho tới Nam Michigan và Tây New York, gồm cả Chicago, Detroit và Buffalo. Gió mạnh tới hơn 45 dặm/giờ (khoảng 72 cây số/giờ) có thể gây ra tình trạng mất điện ở một số nơi.

Trong ngày Chủ Nhật Phục Sinh, một trận bão khác khởi sự từ vùng Central Plains sẽ đổ tuyết từ Nebraska tới Bắc Kentucky. Mưa lẫn với tuyết có thể thấy ở một số nơi tại Missouri hôm Chủ Nhật.

Đến đêm Chủ Nhật, tuyết sẽ kéo qua rặng Appalachian và tiến tới khu vực có các thành phố lớn nằm dọc theo xa lộ liên bang I-95.

Nơi dự trù có nhiều tuyết nhất sẽ là vùng Bắc Minneapolis và sang tới Tây Wisconsin, kéo dài cho tới đêm ngày Thứ Bảy, với khoảng 6 inches tuyết, bản tin ABC News cho hay.

Sang đến ngày Chủ Nhật, tuyết sẽ thấy ở Nebraska sang tới Pennsylvania. Tuyết nhiều nhất trong ngày này là ở St. Louis và Louisville.

Vào khuya Chủ Nhật sang tới sáng Thứ Hai, tuyết sẽ tiến vào khu vực dọc theo xa lộ liên bang I-95, với phía Nam thành phố New York là nơi dự trù sẽ có nhiều tuyết nhất, nhưng cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp tới New Jersey, Nam Pennsylvania và Maryland, cũng theo ABC News (V.Giang)

Tags:
5 sai lầm đáng tiếc dẫn đến thất bại khi nộp đơn vào trường Y khoa ở Mỹ

5 sai lầm đáng tiếc dẫn đến thất bại khi nộp đơn vào trường Y khoa ở Mỹ

Đánh giá thấp điểm thi MCAT, nộp đơn vào ít trường, bài luận văn cá nhân không chặt chẽ, ít dấu ấn, các hoạt động ngoại khoá không chi tiết cụ thể và coi nhẹ nộp đơn vòng 2 là những sai lầm thường mắc khiến các sinh viên thất bại ở ước mơ du học Y khoa tại Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất