Liên bang cho phép tiểu bang buộc người nhận Medicaid đi làm

Chính quyền Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Năm cho biết sẽ đồng ý để tiểu bang đòi hỏi những người đang nhận Medicaid đi làm.

06:26 13/01/2018

Bà Seema Verma, giám đốc Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid, cơ quan điều hành chương trình y tế lớn nhất của chính phủ liên bang, nói rằng làm việc và tình nguyện làm việc trong cộng đồng có thể tạo một thay đổi tích cực trong cuộc sống con người và tình trạng sức khỏe của họ.

Tuy nhiên, kế hoạch này có thể bị chống đối và ngay cả kiện cáo vì một số người có thu nhập thấp có thể mất chương trình bảo hiểm sức khỏe.

Medicaid là một chương trình bảo hiểm liên bang phối hợp với các tiểu bang, phục vụ khoảng hơn 70 triệu người Mỹ, có nghĩa là 1 trong 5 người dân.

Chương trình này được mở rộng dưới thời Tổng Thống Barack Obama, trong đó cho phép các tiểu bang cung cấp dịch vụ cho những người lớn có thu nhập thấp, trong đó có nhiều người đang đi làm, nhưng không có bảo hiểm.

Thông thường, người thụ hưởng Medicaid không bị bắt buộc phải có việc làm, nhưng các tiểu bang có quyền xin liên bang miễn áp dụng điều luật này, để thử thực hiện ý tưởng mới cho chương trình này.

Tiểu bang cũng có thể yêu cầu người nhận Medicaid đi làm, bao gồm tình nguyện, chăm sóc người nhà, học đại học, học nghề, hoặc ngay cả tham gia chương trình cai nghiện liên quan đến việc lạm dụng thuốc.

Chính quyền liên bang cho biết, cho đến nay, có 10 tiểu bang muốn thử thực hiện chính sách này, đó là Arizona, Arkansas, Indiana, Kansas, Kentucky, Maine, New Hampshire, North Carolina, Utah, và Wisconsin, và nhiều phần Kentucky sẽ được chấp thuận đầu tiên.

Bà Verma nói, mục tiêu là giúp người ta từ từ bỏ trợ giúp của chính phủ và đi làm để có được bảo hiểm sức khỏe.

“Chúng ta thấy người ta bỏ Medicaid để có cuộc đời tốt hơn,” bà Verma nói.

Những người ủng hộ các gia đình nghèo nói rằng, từ trước tới nay, chương trình này chưa bao giờ bắt người nhận dịch vụ phải đi làm. Medicaid được hình thành là một chương trình bảo hiểm sức khỏe cho người nghèo và người khuyết tật.

Phía Dân Chủ đồng ý.

“Chăm sóc sức khỏe là một quyền không nên được gắn vào với quan điểm chình trị của các chính trị gia,” Thượng Nghị Sĩ Ron Wyden (Dân Chủ-Oregon), nhân vật cao cấp nhất của đảng Dân Chủ trong Ủy Ban Y Tế Thượng Viện, nói. “Hôm nay, chính quyền Donald Trump vừa thực hiện một chính sách lớn theo một hướng sai.”

Một nghiên cứu của tổ chức phi lợi nhuận Kaiser Family Foundation cho thấy hầu hết người lớn đang hưởng Medicaid đều đã có việc làm. Trong số này, có 60% đang làm toàn thời gian hoặc bán thời gian, nhưng nơi họ làm việc không có bảo hiểm cho họ.

Bà Verma nói chính sách mới sẽ không ảnh hưởng những người này.

Tags:
CBO: Chương trình Medicaid sẽ nhận trợ cấp ít hơn 35%

CBO: Chương trình Medicaid sẽ nhận trợ cấp ít hơn 35%

Theo số liệu của cơ quan CBO của Quốc Hội công bố hôm thứ năm 29/6 thì nếu như dự luật AHCA của Cộng Hòa được thông qua nhằm thay thế Obamacare thì chương trình Medicaid sẽ nhận trợ cấp ít hơn 35% vào năm 2036.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất