Little Saigon: Ông Mỹ bị bắt vì nhập lậu gần 100 con chim hiếm Việt Nam

Cảnh sát liên bang bắt giữ một người đàn ông, cư dân Fountain Valley vào sáng Thứ Hai, 1 Tháng Năm tại phi trường Los Angeles, vì bị nghi ngờ nhập lậu 93 con chim hiếm, trong đó có 85 con bị chết ngộp, giấu trong va li trên chuyến bay từ Việt Nam đến Mỹ, theo nhật báo The Orange County Register.

23:12 04/05/2017

Ông Kurtis Law bị cáo buộc và từng bị phát hiện nhập lậu loại chim hiếm Á Châu trong tháng trước cũng tại phi trường LAX khi đi qua máy chụp quang tuyến X.

Chim được bỏ trong hộp nhựa có đục lỗ thông hơi và để trong va li chật hẹp nên lần ấy có tám con chết.

Một số được chích ngừa, một số có thể mang bệnh. Ông này bị giam giữ để thẩm vấn và sau đó phỏng vấn lại. Số chim sống sót được kiểm dịch.

Nhà chức trách có được trát truy nã một ngày trước khi bắt giữ ông Law hôm Thứ Hai.

Những con chim bị đem lậu vào Mỹ.

Ông bị truy tố tội đại hình và có thể bị tù đến 20 năm, vì vi phạm một hiệp ước quốc tế nhằm tránh đe dọa sự sống khi buôn bán thú vật và loài cây hoang dã.

Nhiều cơ quan liên bang khác, như Sở Ngư Nghiệp và Động Vật Hoang Dã, và Cơ Quan Cảnh Sát Di Trú và Quan Thuế cũng đang điều tra vụ này. (L.N.)

Tags:
Điểm du lịch “bẩn” nhất thế giới vẫn nườm nượp du khách

Điểm du lịch “bẩn” nhất thế giới vẫn nườm nượp du khách

Ở TP Seattle ở Mỹ có một địa điểm du lịch được mệnh danh là "bẩn nhất thế giới" – nhưng vẫn nườm nượp khách du lịch. Mời các bạn khám phá ngay sau đây?

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất