Lộ diện đối thủ tự tin đủ năng lực nhất đánh bại ông Trump năm 2020

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden hé lộ ông có thể cân nhắc ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020 bởi ông là người “đủ năng lực nhất” để thách thức ông Donald Trump.

11:30 06/12/2018

 Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

“Tôi sẽ thẳng thắn nhất có thể với các bạn. Tôi nghĩ rằng tôi là người có năng lực nhất ở Mỹ để trở thành tổng thống” – RT dẫn lời ông Joe Biden phát biểu ở Montana hôm 3.12. “Những vấn đề mà đất nước chúng ta đang đối mặt hôm nay cũng chính là những vấn đề mà tôi đã làm việc cả cuộc đời mình”.

Sự khảng khái của ông Biden về cuộc chạy đua năm 2020 không phải là bước ngoặt mới với cựu phó tổng thống. Vài ngày trước khi rời khỏi Nhà Trắng, ông Biden lúc đó đã nói với phóng viên rằng ông sẽ ra tranh cử tổng thống vào năm 2020, nhưng sau đó ông lại phủ nhận và nói rằng “tôi không cam kết gì cả”.

Mặc dù tuổi cao nhưng ông Biden vẫn là nhân vật có tiếng trong đảng Dân chủ. Một cuộc thăm dò gần đây của Harvard cho thấy ông Biden dẫn đầu trong các ứng viên tiềm năng với 28% phiếu. Tiếp theo là thượng nghị sĩ Bernie Sanders được 21%. Nền tảng xã hội hoá y tế, tăng lương tối thiểu, miễn phí giáo dục đại học của ông Sanders nhận được sự ủng hộ của cử tri trong cuộc bầu cử năm 2016.

Trong cuộc phỏng vấn với AP hôm 3.12, người quản lý chiến dịch năm 2016 của thượng nghị sĩ 77 tuổi nói rằng ông Sanders sẽ là ứng viên số một nếu ông quyết định tiếp tục tranh cử.

Theo Ngọc Vân

Lao Động

Tags:
Mòn mỏi chờ đợi, dân di cư bò xuống lỗ, leo rào vượt biên vào đất Mỹ

Mòn mỏi chờ đợi, dân di cư bò xuống lỗ, leo rào vượt biên vào đất Mỹ

Hàng trăm người trong đoàn người di cư từ các nước Nam Mỹ đã vượt biên trái phép từ Mexico vào Mỹ sau thời gian mệt mỏi vì chờ đợi. Họ hy vọng có thể di cư đến miền đất hứa để trốn tránh nghèo đói và bạo lực.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất