Long Beach: Người đàn ông kiện ủy ban xổ số vì bị phủ nhận hơn 5 triệu đô la cho người chiến thắng

Một người đàn ông ở Long Beach đã kiện Ủy ban Xổ số California ngày hôm nay, tuyên bố rằng ông đã bị từ chối một cách không chính đáng khoản giải thưởng Scratchers trị giá 5 triệu đô la vì con trai 16 tuổi của ông là người đã mua được vé thắng.

07:40 25/07/2017

Vụ kiện của Ward Thomas tại Tòa án Tối cao L.A. đã đưa ra lý lẽ về việc ủy ban không thực hiện đúng nghĩa vụ bắt buộc, vi phạm hợp đồng, bao gồm cả sự cẩu thả và không cẩn thận.

Một đại diện của Xổ số California đã không trả lời ngay cho một yêu cầu nhận xét.

Thomas nói rằng con trai ông đã mua 5 chiếc vé Scratchers tại một trạm Mobil trên Đại lộ Bellflower ở Long Beach vào ngày 16 tháng 10 bằng cách trao đổi các vé chiến thắng khác. Một trong năm chiếc vé trúng thưởng với giải thưởng trị giá 5 triệu đô la.

Thomas xác nhận vé tại một cửa hàng 7-Eleven ở Long Beach vào cùng ngày và sau đó xác nhận lại vào ngày hôm sau tại văn phòng xổ số ở Santa Ana.

Tuy nhiên, vào ngày 5 tháng 12, Uỷ ban Xổ số nói với Thomas rằng giải thưởng của ông đã bị từ chối bởi vì con trai ông là một trẻ vị thành niên do đó "không hợp pháp có thể chơi xổ số".

Khiếu nại không nêu rõ tại sao ủy ban biết con của Thomas là người đã mua vé và người mua đó dưới 18 tuổi.

Không ai ở trạm xăng, cũng là bị đơn, nói với con trai của Thomas rằng ông còn quá nhỏ để mua vé số, tiểu bang cho biết.

Vụ kiện cáo buộc thêm rằng ủy ban không thực thi các quy tắc của chính mình trong hoạt động mua bán xổ số và rằng ủy ban đã sai khi không công khai độ tuổi của người mua vé số phải ít nhất 18 tuổi.

foxla.com
Mua gói mỳ tôm, trúng xổ số độc đắc 7 tỷ

Mua gói mỳ tôm, trúng xổ số độc đắc 7 tỷ

Với hóa đơn mua hàng, bất cứ ai đều có thể trúng xổ số lên tới 7 tỷ đồng. Những tờ hóa đơn có in con số để tham gia xổ số khiến cho người dân luôn có thói quen giữ lại hóa đơn sau khi mua sắm.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất