Los Angeles cảnh báo cho dân chúng biết về lừa gạt di dân

Khi cả nước Mỹ “rúng rính” về chủ trương cấm nhập cư người hồi giáo vào Hoa Kỳ của TT Trump và chính sách di dân thay đổi, các viên chức của LA đã báo động về những trường hợp lừa gạt khi kẻ gian tự nhận là “luật sư” hay “notary công chứng”

12:08 12/02/2017

Văn phòng Chánh Biện Lý của Quận Hạt Los Angeles cho hay khi tin tức tràn ngập về di dân, với các thay đổi trong chính sách của chính phủ Trump, thì lập tức những kẻ gian tà nhắm ngay đến cộng đồng những người đến Mỹ bất hợp pháp, vốn đang lo lắng về tình trạng của họ.

Nhiều người dân đến xin visa và làm thủ tục bảo lãnh cho người thân trong thời gian này

Các “viên chức di dân giả hiệu” công khai dán quãng cáo của chúng trên cửa của các cửa hiệu hay trên các trang mạng xã hội, đề nghị các khoảng lệ phí hấp dẫn hay “rẻ đến bất ngờ” để hợp thức hóa tình trạng di dân của các nạn nhân.

Bọn gian có lúc táo bạo đến độ đưa ra những mẫu đơn của chính phủ, vốn được phát tán miễn phí và rêu rao với các thân chủ của chúng là “chúng tôi có quen biết rộng rãi và đặc biệt với các viên chức trong ngành di dân”

Các viên chức cho hay có lắm khi bọn gian đã tính những khoảng tiền không nhỏ cho các nạn nhân khi giúp điền đơn cho họ hưởng các phúc lợi xã hội mà thực ra họ không sao hưởng được, do tình trạng di trú bất hợp pháp của họ.

Các viên chức California báo động là “không những các nạn nhân bị mất tiền oan ức vào tay bọn gian, mà có khi chính vì làm theo lời chúng, cơ may của họ để được định cư chính thức ở Hoa Kỳ có thể bị giảm mạnh”

Văn phòng Chánh Biện lý cũng thông báo cho cộng đồng biết làm một “notario” chính thức đòi hỏi nhiều điều kiện và khuyên mọi người nên vào trang mạng chính thức của U.S.Citizenship and Immigration Services để được giúp đỡ.

Đào Nguyên (ABC News)

Sở Di Trú Mỹ mở chiến dịch bố ráp di dân lậu trên toàn quốc

Sở Di Trú Mỹ mở chiến dịch bố ráp di dân lậu trên toàn quốc

Giới chức Di Trú Mỹ bắt giữ hàng trăm di dân bất hợp pháp tại ít nhất sáu tiểu bang tuần này, trong hàng loạt các cuộc bố ráp đánh dấu chiến dịch lớn từ khi Tổng Thống Donald Trump ban hành sắc lệnh ký hôm 26 Tháng Giêng, nhắm vào khoảng 11 triệu người di dân đang sống bất hợp pháp ở Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất