Los Angeles: Mưa đầu mùa, 10,000 người mất điện vì sét đánh

Tối Thứ Sáu, 12 Tháng Mười cơn mưa đầu mùa ở Nam California với trời sáng lên vì sấm chớp liên tục. Sét đánh khiến nhiều người ở Los Angeles mất điện.

06:30 16/10/2018

Theo đài ABC 7, cơ quan khí tượng National Weather Service và các sở cứu hỏa địa phương khuyên cư dân nên ở trong nhà hoặc tìm chỗ trú vì sét có thể đánh xa mười dặm.

“Nếu quý vị nghe tiếng sét đánh, xin ở trong nhà,” Sở Cứu Hỏa Los Angeles County ghi trên Twitter.

Theo báo cáo của Sở Thủy Cục và Điện Lực Los Angeles, vào tối Thứ Sáu, khoảng 10,000 người ở thành phố này bị mất điện và các nhân viên của sở phải làm việc liên tục để mở điện lại cho cư dân.

Các khu bị mất điện ở Los Angeles gồm có Arlington Heights, Beverly Grove, Mid City và Brentwood.

Hãng điện lực SoCal Edison cũng báo cáo có 421 khách hàng ở Long Beach và 611 khách hàng ở Brentwood bị mất điện vào tối Thứ Sáu.

Từ Orange County đến Hollywood, nhiều nhân chứng kể họ thấy sấm chớp liên tục, làm cho trời đêm sáng lên.

Sấm chớp không chỉ làm mất điện, mà còn làm cho nhiều trận đấu bóng bầu dục của nhiều trung học ở khắp California bị hủy. Một trong những trận bị hủy có trận đấu ở trường trung học Fairfax, Los Angeles, khán giả lẫn cầu thủ phải tìm chỗ trốn vì mưa lớn và sét đánh quá nguy hiểm.

Ngoài ra, cứu hỏa cho biết một số cột điện ở các khu vực như Hawaiian Gardens, Lakewood và Bellflower bị cháy.

Tags:
Los Angeles: Đe dọa, chắn cửa phòng bạn gái, một ông bị bắt

Los Angeles: Đe dọa, chắn cửa phòng bạn gái, một ông bị bắt

Một ông bị cảnh sát Los Angeles bắt vì cầm dao rồi chắn cửa phòng chúng cư của bạn gái lại hôm Thứ Hai, 8 Tháng Mười

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất