Lừa đảo đưa người đi định cư ở Mỹ với giá hơn 21.000 USD

Do biết được nhiều người muốn đưa con cái đi định cư ở Mỹ, Bùi Thị Thu Hồng cùng chồng đã nói rằng cần hơn 21.000 USD sẽ đưa được người vượt biên trái phép vào Mỹ.

20:30 31/10/2019

Tối 30-10, tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa triệt phá, khởi tố 3 người trong đường dây lừa đảo và tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép.

3 người bị khởi tố là Bùi Thị Thu Hồng (SN 1985, giám đốc Công ty TNHH TMDV tư vấn, đào tạo Hoàng Phát – có trụ sở tại quận 12, TP.HCM); Nguyễn Khắc Trọng (chồng của Hồng, SN 1987, trú tại Tân Phú, Eatoh, Krông Năng, Đắk Lắk) và Nguyễn Văn Chương (SN 1987, trú tại xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) với cùng tội danh “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.

Trước đó, biết ông Lại Đình Th. (trú huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) có mong muốn đưa con trai đi định cư ở Mỹ, nhóm của Hồng đã đến nhà và nói rằng có thể đưa người đến Mỹ bằng con đường vượt biên trái phép.

Lừa đảo đưa người đi định cư ở Mỹ với giá hơn 21.000 USD - Ảnh 2.

Cơ quan đọc lệnh khởi tố Nguyễn Văn Chương để điều tra hành vi tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép. – Ảnh: THƯỢNG HIỂN

Nhóm người này nói rằng sẽ đưa con trai ông Th. đến các nước giáp biên giới với Mỹ dưới dạng đi du lịch, sau đó sẽ trốn và vượt biên trái phép.

Tin lời, ông Th. đã vay mượn khắp nơi để đưa cho nhóm của Hồng hơn 36.000 USD. Tuy nhiên dù đã đóng tiền những đến nay con trai ông Th. vẫn chưa được nhóm người đến đưa đi Mỹ.

Theo Công an Thừa Thiên Huế, đến nay đã xác định được vụ tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài này có 4 nạn nhân. Mỗi người ít nhất đã đóng cho nhóm của Hồng hơn 21.000 USD.

Hiện vụ việc vẫn đang được mở rộng điều tra.

NHẬT LINH – tuoitre.vn

Tags:
New York Times: 30 năm nữa, ĐBSCL có nguy cơ bị ‘xoá sổ’

New York Times: 30 năm nữa, ĐBSCL có nguy cơ bị ‘xoá sổ’

Theo một nghiên cứu mới được xuất bản bởi Climate Central, một tổ chức khoa học có trụ sở tại New Jersey, và được công bố trên tạp chí Nature Communications, số người ước tính bị ảnh hưởng do mực nước biển dâng vào năm 2050 có thể gấp 3 lần so với dự báo trước đây, đe doạ ‘xoá sổ’ nhiều khu vực và thành phố lớn ven biển trên khắp thế giới, trong đó có cả đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), New York Times đưa tin.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất