Luật dùng súng ngoài giờ làm việc của cảnh sát

Nhân vụ một số đông cư dân Anaheim biểu tình phản đối một cảnh sát viên ngoài giờ làm việc nổ súng trong cuộc cãi vã với một nhóm học sinh tại thành phố này mới đây, giới chức có thẩm quyền nói về luật lệ sử dụng súng với nhật báo Orange County Register.

10:30 22/03/2017

Sự kiện này gây ra nhiều thắc mắc. Một cảnh sát viên ngoài giờ làm việc có quyền nổ súng không? Luật lệ về quyền sử dụng súng giữa cảnh sát và thường dân khác nhau ra sao?

Luật Sư John Barnett, người được coi là thông hiểu những vụ kiện liên quan đến cảnh sát, cùng một vị luật sư từng bào chữa cho cảnh sát viên trong vụ đánh ông Rodney King, và ông Samuel Walker, chuyên gia về trách nhiệm của cảnh sát, cùng chia sẻ kiến thức liên quan đến những thắc mắc này.

Hỏi: Cảnh sát, khi đang thi hành nhiệm vụ, có quyền dùng súng để tự vệ và bảo vệ tài sản. Nhưng ngoài giờ làm việc, cảnh sát còn quyền này nữa không?

Đáp: Trước hết, cảnh sát phải tuân theo luật lệ sử dụng vũ khí, trong và ngoài giờ làm việc. Trong vụ cãi vã ở Anaheim, ông Barette nói: “Vị cảnh sát này không thể để bị tước súng. Trong đoạn video, anh bị học sinh đẩy vào đám cây hàng rào. Anh biết mình có súng và anh không thể để mình bị đẩy xuống đất khi bị cả nhóm học sinh vây quanh, dù đó là học sinh 14 tuổi… Anh ấy không thể vật lộn với họ.”

Hỏi: Còn thường dân thì sao? Khi nào thì thường dân có quyền nổ súng?

Đáp: Luật lệ khắt khe hơn khi thường dân nổ súng. Nhưng nếu thường dân, một cách hợp lý, tin rằng mình đang bị nguy hiểm, trong vài trường hợp, có thể sử dụng súng một cách hợp pháp.

Hỏi: Nếu là trái luật, hình phạt cho người nổ súng cảnh cáo là gì? Bị thưa, hay bị giam?

Đáp: Thường dân mà nổ súng cảnh cáo có thể bị buộc tội tấn công bằng vũ khí giết người, và chắc chắn bị kiện. “Vấn đề là người này có đủ lý lẽ hay không,” ông Barnett nói.

Hỏi: Còn cảnh sát thì sao? Nếu là cảnh sát ngoài giờ làm việc nổ súng, có thể bị đuổi không, ngay cả trường hợp nổ súng hợp pháp?

Đáp: Có thể. Dù hợp pháp, việc này vẫn có thể vi phạm nội qui sở cảnh sát. Sở Cảnh Sát Los Angeles có nội qui từ lâu năm là yêu cầu cảnh sát viên làm giảm sự đối nghịch trước khi sử dụng súng.

Ông Walker nói rằng viên cảnh sát trong video có thể vi phạm qui định là giảm thiểu sự đối nghịch và tìm cách giải hòa.

Trong video, viên cảnh sát này túm cổ áo một đứa trẻ vị thành niên, ông Walker nói nếu viên cảnh sát này chụp một học sinh trước, có thể là anh khơi mào sự tấn công. “Chuyện còn mập mờ vì đứa trẻ đánh (anh) trước . (Nhưng) việc này không cần làm căng thẳng như vậy.” (ĐG)

Austin của Texas là thành phố ‘đáng sống’ nhất tại Mỹ

Austin của Texas là thành phố ‘đáng sống’ nhất tại Mỹ

Một bản tường trình đã xác nhận điều mà ai cũng rõ: Austin, Texas, hiện là thành phố tốt nhất để cho dân Mỹ sinh sống, đẩy Denver, Colorado, từ hạng nhất hồi năm ngoái nay xuống hạng nhì, đài KVUE loan tin.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất