Luật sư riêng nói Trump muốn điều tra cựu phó tổng thống Mỹ

Giuliani cho rằng Biden lợi dụng quyền lực khi còn đương nhiệm để giúp đỡ công việc của con trai tại Ukraine, nhưng không có bằng chứng cụ thể.

03:00 14/05/2019

Cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden trong đoạn video tuyên bố tranh cử tổng thống đăng hôm 25/4. Ảnh: Reuters.

Cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden trong đoạn video tuyên bố tranh cử tổng thống đăng hôm 25/4. Ảnh: Reuters.

Rudy Giuliani, luật sư riêng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hôm 12/5 cho biết ông và thân chủ của mình nhất trí rằng Bộ trưởng Tư pháp William Barr nên cân nhắc việc điều tra thỏa thuận kinh doanh lớn ở Ukraine mà Hunter Biden, con trai của Joe Biden, đạt được khi cựu phó tổng thống còn đương nhiệm.

"Tôi tin Tổng thống có cùng quan điểm với tôi, rằng Bộ trưởng Tư pháp nên đưa ra quyết định về vấn đề này", Giuliani cho hay, đồng thời ca ngợi Barr là "một luật sư giỏi và đáng kính" và bày tỏ tin tưởng rằng Bộ trưởng "sẽ làm điều đúng đắn". 

Biden hôm 25/4 tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2020 và được cho là một đối thủ lớn của Trump. Một số ứng viên tổng thống khác của đảng Dân chủ đã cảnh báo về những nỗ lực của Giuliani nhằm tấn công Biden. Giuliani thậm chí từng lên kế hoạch tới Ukraine để tìm thông tin liên quan, nhưng phải hủy chuyến đi do vấp phải chỉ trích gay gắt.

"Việc rình rập con trai Biden là một cách theo dõi người mà Tổng thống coi là đối thủ đáng gờm nhất của mình", Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff hôm qua cho biết. Giuliani chưa đưa ra bằng chứng cụ thể nào cho thấy Biden hành động vì lợi ích của con trai mình.

Biden, 76 tuổi, từng giữ chức phó tổng thống Mỹ trong 8 năm dưới thời Obama. Trong số các ứng viên đảng Dân chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020, ông là chính trị gia có nhiều kinh nghiệm nhất và dẫn đầu trong các cuộc thăm dò cử tri của đảng. Biden từng hai lần tranh cử tổng thống nhưng không thành công. 

Nguồn: VnExpress.net

Tags:
Luật sư của Tổng thống Trump: Clinton là ‘Gia đình tội phạm số một của nước Mỹ’

Luật sư của Tổng thống Trump: Clinton là ‘Gia đình tội phạm số một của nước Mỹ’

Trong khi ứng viên tổng thống thất bại của đảng Dân chủ Hillary Clinton cho biết muốn luận tội Tổng thống Trump, luật sư của ông cho rằng nhà Clinton là “gia đình tội phạm số 1 của nước Mỹ”.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất