Lý do hàng trăm ngàn người Mỹ có thể bị từ chối cấp hoặc gia hạn hộ chiếu

Hàng trăm ngàn người Mỹ có thể bị từ chối cấp hộ chiếu mới hoặc gia hạn hộ chiếu cũ vì không trả được nợ thuế.

08:30 10/07/2018

Luật năm 2015 yêu cầu Sở Thuế vụ và Bộ Ngoại giao từ chối cấp hộ chiếu cho người Mỹ nợ hơn 51.000 đô la tiền thuế chưa thanh toán. Các quan chức bắt đầu thi hành luật vào tháng Hai.

Một phát ngôn viên của IRS nói với tờ Wall Street Journal rằng khoảng 326.000 người Mỹ nợ tiền thuế trên 51.000 đô. IRS hiện đang gửi các khoản nợ đến Bộ Ngoại giao, với hy vọng hoàn tất quá trình vào cuối năm nay.

Kết quả hình ảnh cho passport usa

Bộ Ngoại giao xác nhận rằng một số hộ chiếu đã bị từ chối theo luật.

Người phát ngôn của IRS cho biết 220 người đã trả hơn 11,5 triệu đô la tiền thuế quá hạn vào cuối tháng Sáu để họ có thể xin hộ chiếu hoặc gia hạn thêm.

Cô cho biết một người đã trả 1 triệu đô la nợ thuế để tránh bị từ chối gia hạn hộ chiếu.

Khoảng 1.400 người khác đã thiết lập các kế hoạch thanh toán để trả nợ thuế.

Các quan chức của cơ quan lưu ý rằng họ sẽ không thu hồi hộ chiếu, đơn giản là từ chối đơn đăng ký hộ chiếu mới hoặc gia hạn hộ chiếu cũ.

Ngọc Ánh - Tinnuocmy.com

Mỹ chỉ xếp top 4 những quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới?

Mỹ chỉ xếp top 4 những quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới?

Theo danh sách được công bố bởi chỉ số hộ chiếu Henley Passport vào thứ 4 vừa qua, Nhật Bản đã trở thành nước sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất Thế giới sau khi vượt qua Singapore.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất