Máy bay chở khách Trung Quốc hạ cánh khẩn cấp vì mất hai bánh xe

Một máy bay chở khách Trung Quốc với 166 hành khách trên máy bay hạ cánh khẩn cấp với hai bánh mất tích tại sân bay Thâm Quyến hôm thứ Ba (28/8), theo Reuters.

21:00 29/08/2018

Chuyến bay cất cánh từ Bắc Kinh, do Capital Airlines thuộc Hainan Airlines khai thác, theo thông báo trên website của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC).

Cơ trưởng cũng báo cáo có lỗi động cơ trong chiếc Airbus A320, theo CAAC.

Capital Airlines cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, rằng họ nghi ngờ chuyến bay gặp phải tình trạng gió đứt (wind shear –  gió đột ngột thay đổi tốc độ và hướng thổi trong thời gian ngắn) khi đang cố gắng hạ cánh tại Macau. Phi hành đoàn “kết luận rằng bộ phận hạ cánh có thể đã bị hỏng”.

Hãng cho biết có 157 hành khách và 9 phi hành đoàn trên máy bay.

Các sân bay tại Thâm Quyến, cách khoảng 40 km về phía đông bắc của Macau, đóng cửa một trong các đường băng trong vòng 3 giờ để phục vụ ca hạ cánh khẩn cấp của chiếc Airbus A320.

CACC cho biết 5 hành khách đã báo cáo rằng họ cảm thấy khó chịu về thể chất trong vụ việc.

An Bình

Tags:
Người Trung Quốc nghĩ gì về chiến tranh thương mại? Nói gì về việc tẩy chay hàng hóa Mỹ

Người Trung Quốc nghĩ gì về chiến tranh thương mại? Nói gì về việc tẩy chay hàng hóa Mỹ

Khi được hỏi có lo lắng về chiến tranh thương mại hay không, chỉ có 11 trong số 50 (22%) nói rằng họ lo lắng, và 39 người (78%) nói rằng họ không quan tâm.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất