Máy bay quân sự Mỹ rơi, 5 người chết

Máy bay C-130 rơi tại miền trung bang Mississippi, Mỹ làm ít nhất 5 người chết.

09:14 11/07/2017

Khói đen bốc lên khi máy bay rơi gần đường cao tốc quận

Khói đen bốc lên khi máy bay rơi gần đường cao tốc quận Sunflower-Leflore. Ảnh: WLBT

Cảnh sát trưởng Ricky Banks cho biết 5 người được xác định đã chết và giới chức tiếp tục tìm kiếm những người khác, theo BBC. 9 người được cho là đã có mặt trong máy bay. Nó rơi chiều tối 10/7 ở quận Sunflower-Leflore, miền trung bang Mississippi.

Lee Smithson, giám đốc Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Mississippi, cho hay máy bay gặp nạn là C-130. Trong khi đó, thủy quân lục chiến xác nhận máy bay KC-130 của lực lượng này gặp sự cố tối 10/7. 

Đài truyền hình địa phương WMC-TV dẫn các nhà điều tra không tiết lộ danh tính cho hay máy bay rơi gần đường cao tốc và những mảnh vỡ được phát hiện trên đường, chứng tỏ có thể máy bay nổ giữa không trung.

Máy bay Lockheed C-130 là phi cơ 4 động cơ chủ yếu phục vụ hoạt động vận tải quân sự. Nó có biệt danh "ngựa thồ" khi được sử dụng cho các nhiệm vụ tiếp dầu, cứu hỏa, tìm kiếm cứu nạn, tác chiến, hoạt động nhân đạo.

Tags:
Người Mỹ và những điều bạn chưa biết

Người Mỹ và những điều bạn chưa biết

Hoa Kỳ là một đất nước đông dân và đa dạng về chủng tộc. Thật khó để có thể miêu tả về một người Mỹ điển hình. Khác với một số nền văn hóa khác, nhất là văn hóa của người Châu Á, người Mỹ rất coi trọng tự do cá nhân và tính tự tập. Gia đình, cộng đồng, tôn giáo,.. chỉ là thứ yêu so với quyền cá nhân.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất