Mèo đi lạc là nghi can chính trong vụ ám sát người phụ nữ Nhật Bản

Cảnh sát Nhật Bản đang tìm kiếm hung thủ vụ án ám sát người phụ nữ 82 tuổi, với khoảng 20 vết cắt trên mặt. Và nghi can xuất hiện: một con mèo hoang.

00:14 14/11/2017

Người phụ nữ được phát hiện gần chết hôm thứ Hai tại nhà ở một thị trấn miền núi Mifune thuộc Kumamoto, miền Nam Nhật Bản.

Matsumoto, 82 tuổi, người phụ nữ đã gần chết bởi khoảng 20 vết cắt trên mặt.

Cảnh sát đưa ra một cuộc điều tra giết người đã cố gắng sau khi nhìn thấy vết thương, một số trong số đó là tương đối nghiêm trọng.

"Khi chúng tôi tìm thấy bà, máu đã che hết mọi thứ trên cằm cô. Khuôn mặt bà ngấm trong máu. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra”, con gái của Matsumoto nói với đài truyền hình địa phương RKK.

Cảnh sát đã hướng sự chú ý đến những con mèo đi lạc quanh nhà Matsumoto.

Matsumoto, người được cho là không thể nói được, đã phải nhận sự chăm sóc khẩn cấp, theo Kyodo News.

Các nhà điều tra, không có dấu hiệu của người vào hoặc ra khỏi tòa nhà ở thời điểm bị nghi ngờ tấn công, mạng lưới tư nhân NTV cho biết.

Sau đó, họ nhận ra rằng vết thương của Matsumoto trông giống như vết trầy xước của mèo.

Cảnh sát đã hướng sự chú ý của họ đến những con mèo đi lạc quanh nhà Matsumoto, và tìm ra dấu vết của máu người trên một trong số chúng, tờ báo Nishinippon Shimbun cho biết hôm thứ Sáu.

Cảnh sát đang phân tích một mẫu máu lấy từ móng của con mèo có thể đã làm xước nạn nhân.

Một phát ngôn viên cảnh sát từ chối bình luận trực tiếp vụ việc vào thứ Sáu, nhưng nói với AFP rằng các nhà điều tra không phản đối các báo cáo của giới truyền thông.

Hải Vân/ Theo daiymail.co.uk
Tags:
Chú mèo có bộ lông đặc biệt được hàng trăm người nhận nuôi

Chú mèo có bộ lông đặc biệt được hàng trăm người nhận nuôi

Các yêu cầu nhận nuôi thú cưng đang đổ dồn vào một con mèo đực có bộ lông đáng yêu và độc đáo mang tên Burrito.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất