Miền Nam nước Mỹ: Tuyết rơi, băng đá, lạnh kỷ lục

Người dân vùng Nam nước Mỹ khi thức dậy sáng Thứ Tư phải đương đầu với hai đợt tấn công của bầu không khí lạnh từ Bắc Cực thổi xuống.

07:12 19/01/2018

Đợt đầu là một lớp tuyết và băng đá mỏng, sau đó là các trận gió lạnh buốt, dưới 0 độ F,  cùng là nhiệt độ thấp kỷ lục tại thành phố New Orleans, Louisiana cũng như các thành phố khác.

Tuyết rơi gây trở ngại trầm trọng cho việc giao thông ngay từ lúc sáng sớm, khiến xe đâm vào nhau trên các trục lộ chính khắp vùng. Giới hữu trách kêu gọi người dân hãy ở trong nhà, tránh lái xe vì đường trơn trượt và khi ra khỏi nhà phải mặc quần áo thật ấm.

Dân chúng cho hay tuyết đổ xuống không nhiều, chỉ vào khoảng nửa inch. Tuy nhiên, đường đóng đá mới là mối đe dọa lớn nhất.

Tại thành phố Atlanta ở Georgia, tuyết phủ đầy các vỉa hè đóng đá trơn trượt. Các con đường chính thường ngày đầy chật xe vào giờ đi làm đã rất vắng vẻ. Một số xe vượt đèn đỏ ở ngã tư vì sợ đạp thắng sẽ khiến xe trượt đi, không kiểm soát được.

Hàng chục tai nạn xe cộ được báo cáo ở vùng ngoại ô Atlanta.

Một giới chức cơ quan giao thông tiểu bang Georgia, Natalie Dale, qua đài truyền hình địa phương WSB-TV đã kêu gọi dân chúng nếu thấy không an toàn thì hãy ở trong nhà và để cho các toán dọn dẹp tai nạn giao thông có thời giờ làm việc.

Khí lạnh kéo đến đã phá vỡ kỷ lục tại Louisiana và Mississippi vào lúc sáng sớm Thứ Tư.

Trước lúc rạng đông, nhiệt độ đo được ở New Orleans là 21 độ F (âm 6 độ C), phá kỷ lục 23 độ F (âm 5 độ C) vào cùng ngày này năm 1977

Tại Mississippi, nhiệt độ ở thành phố Hattiesburg xuống còn 13 độ F (âm 11 độ C) vào sáng sớm Thứ Tư, phá kỷ lục trước đó là 14 độ F (âm 10 độ C).

Thống Đốc Nathan Deal công bố tình trạng khẩn cấp tại 83 quận, đa số trong vùng Trung và Bắc tiểu bang Georgia, kéo từ Columbus tới Macon và Augusta, lên xa hơn về phía Bắc. Nhiều văn phòng chính phủ tiểu bang cũng đóng cửa hôm Thứ Tư.

Tình trạng đường xá trơn trượt và gió lạnh ở mức nguy hiểm đã xảy ra ở một số tiểu bang phía Nam nước Mỹ hôm Thứ Ba, khiến một số xa lộ phải đóng cửa, gây nhiều tai nạn giao thông, phi trường phải tạm ngưng hoạt động và nhiều trường phải đóng. Tuyết cũng rơi ở nhiều nơi, kéo dài từ khu Đông Nam tiểu bang Texas lên tới Tây Massachusetts.

Tags:
Sản xuất rượu vang từ nho… đông lạnh tại Mỹ

Sản xuất rượu vang từ nho… đông lạnh tại Mỹ

Bí quyết của các nhà sản xuất rượu vang đá là sử dụng nho đã bị đông lạnh khi vẫn còn trên cây, ép nước những trái nho đang đóng tuyết và lên men thứ nước trái cây này.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất