Montreal mở cửa vận động trường đón di dân từ Mỹ

Chính quyền Montreal hiện đang tạm thời mở cửa vận động trường Montreal để làm nơi tạm trú cho di dân, trước tình trạng số người từ Mỹ kéo sang Canada tăng vọt.

09:11 05/08/2017

Từ Tháng Giêng cho tới nay đã có hơn 4,300 người vượt biên giới từ Mỹ vào Canada, theo giới hữu trách.

Haiti đến trại tiếp cư ở vận động trường Montreal. (Hình: Catherine Legault/AFP/Getty Images)

Phần lớn số người này đến tỉnh Quebec, tạo nhiều áp lực lên chính quyền và cộng đồng địa phương khi phải đón nhận họ.

Đa số đây là những người bị từ chối không cho  tị nạn ở Mỹ và hy vọng có cơ hội thứ nhì ở bên kia biên giới.

Vận động trường Montreal được yêu cầu mở cửa để trở thành trại tạm trú hôm Thứ Sáu tuần trước.

Francine Dupuis, một giới chức có nhiệm vụ tiếp đón và hội nhập người tị nạn, cho đài BBC hay rằng có khoảng 1,200 vượt biên giới đến tỉnh này trong Tháng Bảy, với 90% là người gốc Haiti.

Thủ Tướng Justin Trudeau hiện đang gặp áp lực ngày càng tăng từ dân chúng Canada là phải có biện pháp bảo vệ biên giới chặt chẽ hơn trước tình trạng người Di dân ào ạt kéo tới.

Tags:
TT Trump ủng hộ cắt giảm 50% di dân hợp pháp

TT Trump ủng hộ cắt giảm 50% di dân hợp pháp

Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư chính thức ủng hộ một dự luật mới tại Thượng Viện, cắt giảm mức di dân hợp pháp trong 10 năm, một điều mà ông hứa sẽ làm trong lúc vận động tranh cử, và sẽ có ảnh hưởng lớn đối với chính sách di trú của Mỹ trong hơn một nửa thế kỷ qua.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất