Một chính trị gia Mỹ bị cáo buộc giữ một vũ nữ trong nhà để "mây mưa"

Nicholson bị cáo buộc cho hai vợ chồng vũ nữ thoát y ở nhà của mình để có thể quan hệ tình dục với người vợ bất cứ lúc nào.

05:00 24/04/2018

chinh tri gia my bi to giu vu nu thoat y lam no le tinh duc hinh anh 1

Chính trị gia ở bang Florida bị cáo buộc giữ một vũ nữ thoát y trong nhà như nô lệ tình dục (Ảnh minh họa)

Một chính trị gia ở bang Florida nước Mỹ đang bị cáo buộc giữ một vũ nữ thoát y trong nhà để quan hệ tình dục với cô ta.

Nick Nicholson, 71 tuổi, là ủy viên hội đồng hạt Hernando, theo Daily Mail. Ông bị bắt giữ thứ 5 tuần trước vì cáo buộc tổ chức mại dâm và mua dâm.

Trước đó, cảnh sát nhận được tin báo có bạo lực gia đình xảy ra trong nhà Nicholson. Khi đến nơi, họ phát hiện cặp vợ chồng Kendel Surette, 33 tuổi và Valerie Surette, 30 tuổi đang sống trong ngôi nhà.

Khi đó, Valerie bị thương ở mặt và nói với cảnh sát rằng bị chồng ném tuốc nơ vít vào đầu.

Còn Surettes và Nicholson xuất hiện với đôi mắt đỏ và mơ màng, dường như đang bị ảnh hưởng bởi rượu, theo các nhà chức trách.

chinh tri gia my bi to giu vu nu thoat y lam no le tinh duc hinh anh 2

Nick Nicholson, 71 tuổi, và Valerie Surette, 30 tuổi

Quần của Nicholson có một lỗ hổng ở phía trước, để lộ bộ phận sinh dục của ông ta.

Người chồng Kendel sau đó tiết lộ với các nhà điều tra rằng hai vợ chồng đã sống trong nhà của Nicholson khoảng 6 tháng.

Valerie cho biết cô gặp Nicholson năm ngoái tại câu lạc bộ thoát y nơi cô làm việc.

Ban đầu, Nicholson mua thức ăn cho hai vợ chồng, trả 100 USD để quan hệ tình dục với Valerie vào thứ 3 và 200 USD để quan hệ với cô vào thứ 7. Ông ta cũng trả tiền thuê nhà và chi trả viện phí cho cô.

“Sau đó, ông ta cầu xin tôi suốt nhiều tháng, đề nghị cho tôi khoản tiền rất lớn nếu tôi chuyển đến nhà và quan hệ tình dục với ông ta”, Valerie kể với tờ Tampa Bay Times.

chinh tri gia my bi to giu vu nu thoat y lam no le tinh duc hinh anh 3

Ảnh chụp bên ngoài nhà của Nicholson

“Ban đầu tôi đồng ý với thỏa thuận đó”, cô nói. “Tôi từng làm việc tại câu lạc bộ thoát y nhưng việc này khác hẳn. Ở đây, tôi là nô lệ tình dục... Ông ta muốn bất cứ điều gì tôi đều phải làm”.

"Nếu tôi không hôn, chạm vào hay ngồi trên đùi ông ta, ông ta sẽ tức giận", cô tiếp tục.

Cảnh sát bắt giữ Nicholson hôm thứ 5 và treo mức tiền bảo lãnh là 3.000 USD. Ông ta đã trả số tiền này, chuẩn bị ra tòa đối mặt với cáo buộc tổ chức mại dâm và mua dịch vụ của người hành nghề mại dâm.

Đêm cùng ngày, Ủy ban Điều hành Đảng Cộng hòa hạt Hernando đã bỏ phiếu để yêu cầu Nicholson từ chức.

Tags:
Mẹ bán con làm nô lệ tình dục 1.000 lần để lấy tiền trang trải cuộc sống

Mẹ bán con làm nô lệ tình dục 1.000 lần để lấy tiền trang trải cuộc sống

Một bà mẹ, người đã bán con gái làm nô lệ tình dục 1.000 lần, đã bị bỏ tù sau khi bị gọi là "người phụ nữ đáng khinh nhất New Zealand".

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất