Một công dân Mỹ bị truy tố về tội gia nhập và hậu thuẫn IS

08:42 10/06/2016

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 9/6 thông báo một nam thanh niên đến từ bang Virginia, từng tham gia hàng ngũ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria hồi đầu năm nay, đã bị buộc tội ủng hộ vật chất cho các đối tượng khủng bố.

Một tay súng IS. (Nguồn: Reuters)

Thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ nêu rõ đối tượng Mohamad Jamal Khweis, 26 tuổi, bị các lực lượng người Kurd bắt giữ tại miền Bắc Iraq từ hồi tháng Ba vừa qua. 

Dự kiến, Khweis sẽ ra tòa án liên bang ở thành phố Alexandra trong ngày 9/6.

Trước đó, Khweis đã được di lý từ Iraq sang Mỹ để chờ xét xử các tội danh liên quan tới khủng bố. 

Khi bị người Kurd bắt giữ, đối tượng này khai nhận là người Mỹ gốc Palestine, từng gia nhập IS song đã nhanh chóng đào ngũ sau hơn một tháng. 

Tính từ năm 2014, Mỹ đã bắt giữ và truy tố hơn 90 đối tượng liên quan tới IS./.

Tags:
Một triệu căn nhà ở Michigan mất điện vì gió quá mạnh

Một triệu căn nhà ở Michigan mất điện vì gió quá mạnh

Khoảng 1 triệu căn nhà của cư dân và các tòa nhà khác của tiểu bang Michigan hôm thứ năm 9/3 đã hoàn toàn chìm trong bóng tối sau khi gío mạnh đã gây ra tình trạng mất điện rộng rãi khắp tiểu bang.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất