Một loạt báo lớn bị cấm dự họp báo Nhà Trắng

Nhà Trắng hôm 24/2 đã không cho một số hãng truyền thông lớn của Mỹ tham dự cuộc họp báo hàng ngày.

11:05 25/02/2017

Theo Reuters, ngoại trừ hãng thông tấn này và khoảng 10 tổ chức truyền thông khác được tham dự, phóng viên của các hãng CNN, New York Times, Politico, Los Angeles Times và BuzzFeed đều bị loại trừ khỏi thành phần dự cuộc họp báo.

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Cuộc họp báo không được ghi hình như mọi khi và cũng không được tổ chức ở phòng họp báo Nhà Trắng, mà diễn ra tại văn phòng của Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer.

Ông Sean Spicer không cho biết lý do đưa ra quyết định bất thường này. Tuy nhiên, ông nói rằng, “chúng tôi muốn đảm bảo trả lời được hết những câu hỏi từ phía các bạn. Chúng tôi không nhất thiết phải ghi hình hàng ngày”.

Quyết định của Nhà Trắng đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ nhiều cơ quan truyền thông.

Phóng viên AP và tạp chí Time đã bỏ ngang họp báo để phản đối hành động bất thường của Nhà Trắng. Trong khi Chủ tịch Hiệp hội báo chí Nhà Trắng Jeff Mason tuyên bố, “hiệp hội sẽ thảo luận thêm với đội ngũ Nhà Trắng về việc này”.

Dương Lâm

Nguồn:vietnamnet.vn

Nhiều người dân Hoa Kỳ cảm thấy lo lắng về viễn ảnh chiến tranh

Nhiều người dân Hoa Kỳ cảm thấy lo lắng về viễn ảnh chiến tranh

Theo kết quả thăm dò mới nhất của NBC thì hiện nay có đến gần 2/3 dân chúng Hoa Kỳ tỏ ra lo lắng về viễn ảnh là Hoa Kỳ có thể lâm vào một cuộc chiến tranh quy mô trong vòng 4 năm tới.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất