Một người chết vì dùng thịt bò nhiễm khuẩn E. Coli ở Mỹ

Hãng chế biến thịt Cargill của Mỹ vừa phải thu hồi khoảng 65 tấn thịt bò xay do nghi nhiễm khuẩn E.Coli gây tử vong cho ít nhất một người.

00:00 23/09/2018

Những khay thịt bò xay được bày bán tại một siêu thị Mỹ. Ảnh: AFP.

Những khay thịt bò xay được bày bán tại một siêu thị Mỹ. Ảnh: AFP.

Ngoài một người chết, 17 người khác được phát hiện có triệu chứng nhiễm khuẩn E. Coli trong khoảng thời gian từ ngày 5 - 25/7, theo Independent.

Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ (FSIS) xác định lô thịt bò xay của hãng Cargill được sản xuất và đưa ra thị trường ngày 21/6 bị nhiễm khuẩn E. Coli và đã lây nhiễm sang 12 sản phẩm khác.

FSIS lo ngại một số sản phẩm hiện vẫn được lưu trữ trong tủ lạnh của nhiều hộ gia đình. Cơ quan này khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng thịt bò của Cargill mua vào thời điểm nói trên.

Escherichia coli hay E. coli là loại vi khuẩn thường sống trong đường ruột của người và động vật. Các triệu chứng phổ biến khi nhiễm khuẩn E. Coli là tiêu chảy, tiêu chảy ra máu, nôn mửa. Nhiễm trùng nặng hơn có thể dẫn tới suy thận.

Nguồn: VnExpress.net

Tags:
FDA: Dịch E. coli trong rau xà lách romaine không còn nữa

FDA: Dịch E. coli trong rau xà lách romaine không còn nữa

Người dân Mỹ bây giờ có thể ăn rau xà lách romaine thoải mái, vì vi khuẩn E. coli trong loại rau này nay không còn nữa, các giới chức liên bang cho biết như vậy, theo nhật báo The Los Angeles Times hôm Thứ Sáu.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất