Một người Mỹ gốc Việt bị tố cáo ăn hối lộ ở Westminster

Cali Today News – Một cựu thành viên trong Ủy Ban Kế Hoạch thành phố Westminster của California bị tố cáo đòi ăn hối lộ 15,000 đô la để giúp cho chủ nhân một tiệm bán rượu có được giấy phép hành nghề. Người này tên là Dave Võ Đình Phương, cư dân Westminster, thoạt đầu không nhận tội nhưng trong một thỏa thuận có chữ ký với đương sự với tòa án, Phương thú nhận có vòi tiền vào tháng 6 năm 2011.

23:06 11/07/2016



Cali Today News – Một cựu thành viên trong Ủy Ban Kế Hoạch thành phố Westminster của bị tố cáo đòi ăn hối lộ 15,000 đô la để giúp cho chủ nhân một tiệm bán rượu có được giấy phép hành nghề.



Người này tên là Dave Võ Đình Phương, cư dân Westminster, thoạt đầu không nhận tội nhưng trong một thỏa thuận có chữ ký với đương sự với tòa án, Phương thú nhận có vòi tiền vào tháng 6 năm 2011.

Bà Laura Eimiller, một phát ngôn nhân của FBI, cho hay Phương nhìn nhận có tội. Vào tháng 8 năm 2011, Phương nhận tổng cộng 15,000 đô la sau bốn lần gặp gỡ và thúc giục người chủ nhân của tiệm buôn rượu.

Năm nay 42 tuổi, ông Phương vào làm việc trong Ủy Ban Kế Hoạch của thành phố Westmister từ đầu năm 2009 cho đến cuối tháng 8 năm 2011, ông làm trong một vị trí có ảnh hưởng đến quyết định cung cấp giấy phép hành nghề.

Chánh Biện Lý Eileen M.Decker nhận định: “Những viên chức như ông ta phải phục vụ cho quyền lợi của công chúng, công chúng có quyền tin là giấy phép của họ được cấp là do xứng đáng, chứ không phải do vòi vĩnh hối lộ mà ra”
Đào Nguyên (LAT)

Tags:
Những điều cần biết về khiếu nại tòa án di trú ở Úc

Những điều cần biết về khiếu nại tòa án di trú ở Úc

Bài viết sẽ giới thiệu về cách bạn có thể kiện lên tòa di trú để xin xem xét lại quyết định visa của bạn nếu không may bị từ chối và bạn không hài lòng với quyết định của visa.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất