Một nửa dân Mỹ cho rằng đạo đức trong nước đang suy thoái

Có gần 50% dân chúng Mỹ tin rằng đạo đức trong nước đang suy thoái, và có hơn 3/4 nghĩ rằng sẽ còn tệ hại hơn, theo kết quả một cuộc thăm dò của viện Gallup, được công bố hôm 1 Tháng Sáu, 2018.

07:00 04/06/2018

Cuộc thăm dò thấy rằng 49% dân Mỹ coi đạo đức ở Mỹ là tệ hại, mức cao nhất kể từ khi viện Gallup bắt đầu hỏi câu hỏi này vào năm 2002. Có 37% nói rằng tình trạng đạo đức Mỹ hiện là “vừa phải” và 14% nói rằng “tốt” hay “hoàn hảo.”

Trước đó, số người coi đạo đức Mỹ suy thoái vào những năm 2017, 2015 và 2010 là 45%. Mức cao nhất về số người đánh giá “tốt” hay “hoàn hảo” là 23% vào năm 2011.

Khi được hỏi phải chăng đạo đức ở Mỹ đang đi xuống, có 77% đồng ý, trong khi 18% nói rằng đang khá hơn. Có từ 81% đến 82% người được hỏi từ năm 2006 tới 2008 tin rằng giá trị đạo đức đang suy thoái.

Viện Gallup nói rằng không có nhiều khác biệt giữa thành phần Cộng Hòa và Dân Chủ về vấn đề đạo đức, cũng theo UPI.

Tags:
Công Dân Mỹ Bảo Lãnh Cho Thân Nhân

Công Dân Mỹ Bảo Lãnh Cho Thân Nhân

Công dân Hoa Kỳ có thể bảo lãnh cho:

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất