Một phụ nữ gốc Việt đứng trước án tù 3 năm vì khai gian thuế

Một phụ nữ gốc Việt ở tiểu bang Michigan nhận tội khai gian thuế thu nhập của cơ sở kinh doanh bán sĩ đồ làm móng, đối diện với bản án có thể lên đến 3 năm tù.

21:00 02/05/2018


Theo hồ sơ toà, cô Nguyễn Thị Mỹ (Mythi Nguyen) cư dân thành phố Troy là đồng chủ cơ sở Y&B Nail Supply tại thành phố Madison Heights. Người phụ nữ này từ năm 2009 đến năm 2011 đã cố tình khai lợi tức thấp xuống hơn $1,1 triệu Mỹ kim, gây tổn thất cho chính phủ số tiền $272.680,72 Mỹ kim, Bộ Tư pháp ghi trong thông cáo báo chí đề ngày 26 tháng 4.

Cô Nguyễn đối diện với bản án tối đa có thể lên đến 3 năm tù, ngoài ra, cô ta cũng bị quản chế, bị phạt tiền và phải bồi thường. Thẩm phán liên bang Gershwin A. Drain dự tính sẽ tuyên án vào ngày 13 tháng 9 năm 2018.

Hồ sơ vụ gian lận thuế được các nhân viên đội điều tra hình sự của Sở Thuế vụ IRS điều tra, và bị các công tố viên ban thuế vụ truy tố.

Tags:
Bố mẹ so sánh con mình với 'con nhà người ta' không khác gì 'đem chim nhốt lồng', kìm hãm sự sáng tạo của con trẻ

Bố mẹ so sánh con mình với "con nhà người ta" không khác gì "đem chim nhốt lồng", kìm hãm sự sáng tạo của con trẻ

Tiến sĩ tâm lý trị liệu Phan Thị Huyền Trân (Dr Pepper) cho rằng so sánh con mình với con nhà người ta chỉ làm hại con mà thôi.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất