Một thời được chồng Việt kiều tặng hoa 3 triệu/ngày, Á hậu trắng tay sau khi ly hôn chồng đại gia

Mặc dù đã cố gắng hàn gắn sau chia tay nhưng Dương Cẩm Lynh cho biết, cô và chồng cũ không thể quay lại. Cô chấp nhận cuộc sống làm mẹ đơn thân và chỉ cần có con là đủ rồi.

01:00 28/03/2021

Dương Cẩm Lynh được biết đến là một diễn viên, MC được yêu thích nhiều trên màn ảnh. Cô còn từng đoạt giải Á hậu Điện ảnh năm 1999. Nữ diễn viên có mối tình sét đánh với Anh Khoa – cũng là chồng cũ, khi tham gia liên hoan phim tại Pháp năm 2014. Chưa kịp tổ chức đám cưới thì Dương Cẩm Lynh biết tin mình mang bầu nên quyết định sinh bé William trước. Con trai cô hạ sinh vào tháng 10/2016.

Không tiệc tùng linh đình như nhiều nghệ sĩ khác, đây là cách Dương Cẩm Lynh đón tuổi mới cùng con trai. Gần 1 năm sau cưới, cả hai tình tứ, vui vẻ xuất hiện trên truyền hình để chia sẻ về cuộc sống hôn nhân. Nữ diễn viên từng hạnh phúc cho biết, khi về chung một nhà, chồng cô biết chú ý đến cảm xúc của bà xã.

Suốt một thời gian, anh đặt hẹn giờ trên điện thoại để nhớ mua hoa tặng vợ. Do Dương Cẩm Lynh thích loại hoa lớn, mỗi ngày anh chi gần 3 triệu đồng tiền hoa. Về sau tiếc tiền, ông xã diễn viên chọn loại hoa trồng trong nước, giá khoảng 500-600 nghìn đồng mỗi bó. Sau đó, để tiết kiệm hơn, anh lên YouTube tự học cách bó hoa tặng vợ. Những chia sẻ ấy của vợ chồng Dương Cẩm Lynh khiến không những người dẫn chương trình mà khán giả đều bất ngờ. Tuy nhiên, ai cũng mừng và thầm chúc hạnh phúc cho cả hai.

Niềm vui chẳng tày gang khi chỉ hơn 1 năm sau nữa, ngày 11/9/2018, Dương Cẩm Lynh lên tiếng cho biết cô đang là bà mẹ đơn thân sau khi ly hôn và ra đi với hai bàn tay trắng. Cô ôm con dọn ra chung cư để sống thay vì sống trong biệt thự 3 tầng cùng bạn trai Việt kiều Anh Khoa như trước kia. Tiết lộ về nguyên nhân tan vỡ hôn nhân, bà mẹ một con cho rằng do cả hai bất đồng quan điểm về nhiều thứ. Dù đã cố gắng hàn gắn nhưng cuối cùng cả hai vẫn không thể ở bên nhau. Được biết, sau khi ly hôn cô khá sốc, nhiều ngày liền không thể chợp mắt và tinh thần xuống dốc. Thế nhưng nhìn “tài sản duy nhất của mình” là bé William, thiên chức làm mẹ đã thôi thúc Dương Cẩm Lynh đứng dậy để bước tiếp.

Cô bắt đầu học cách buông bỏ để cuộc sống được bình yên, thoải mái. Hai vợ chồng sau ly hôn cũng thỉnh thoảng gặp gỡ, trao đổi về việc nuôi dạy con trai và cũng là để con không bị ảnh hưởng tình thương của cả cha lẫn mẹ.

Dương Cẩm Lynh và chồng cũ đôi lúc cho con đi chơi, ăn uống, thậm chí cô cũng bằng lòng đi chơi cùng chồng cũ và con.

Sau quãng thời gian một mình chăm sóc con, trải qua cuộc sống bận rộn của người mẹ đơn thân, Dương Cẩm Lynh của hiện tại đã lấy lại được cân bằng cuộc sống. Không chỉ thăng hoa trong sự nghiệp, nữ diễn viên còn được công chúng ngưỡng mộ vì suy nghĩ tích cực, mạnh mẽ sau đổ vỡ hôn nhân.

Mới đây, Dương Cầm Lynh và con trai đã cùng thực hiện bộ ảnh mới nhân dịp sinh nhật hai mẹ con trong tháng này. Đây cũng được xem là món quà dành cho cả hai mẹ con vì nữ diễn viên có ngày sinh chỉ trước con trai 2 ngày.

Hai mẹ con thường xuyên diện đồ đôi mỗi khi xuất hiện. Tuy không phải váy áo lộng lẫy nhưng những khoảnh khắc giản dị bên con chính là điều nữ diễn viên trân trọng hơn tất cả. Bên cạnh đó, vì không dễ có được những bức ảnh đầu tư công phu và bài bản bên con trai, Dương Cẩm Lynh càng muốn lưu giữ thật nhiều ảnh mỗi khi có dịp.

Nói thêm về lí do con trai cũng rất thích mặc đồ đôi với mẹ, Dương Cẩm Lynh tiết lộ: “Con trai tôi tình cảm nhưng cũng khá nhạy cảm. Con đã phần nào hiểu được công việc của mẹ vì tôi thường xuyên cho con đến các điểm diễn hoặc theo chân trong các sự kiện. Khi ra ngoài, con cũng thích mặc đồ cặp với mẹ, biết thu hút sự chú ý của ống kính. Con thừa hưởng và phối hợp với mẹ một cách rất tự nhiên, không ai chỉ. Tôi để William phát triển theo thiên hướng của bé, và hồn nhiên đúng tuổi của mình, bất kể mẹ là người nổi tiếng hay không”.

Nữ diễn viên cũng thể hiện niềm hạnh phúc, nụ cười tươi bên con trong từng bức ảnh. Với Dương Cẩm Lynh, con trai chính là điều quan trọng nhất của cô. Sau cuộc hôn nhân thất bại trong quá khứ, hiện tại nữ diễn viên chỉ tập trung phát triển sự nghiệp và dành thời gian chơi cùng con.

Từng sống trong biệt thự triệu đô, có tình yêu đẹp… Dương Cẩm Lynh hiện tại đã mạnh mẽ vượt qua đổ vỡ hôn nhân, cô và chồng cũ cũng cùng nhau trao đổi để nuôi dạy con tốt nhất có thể dù không còn sống chung 1 nhà. 

“Tôi chỉ có thể bù đắp bằng cách tranh thủ sáng dậy sớm đưa con đi học, chiều đón con về. Ngoài những giờ làm việc, tôi dành toàn bộ thời gian còn lại để chơi với con. Tôi cũng hay cho con trai đi cùng mẹ trong những chuyến đi đóng phim để hai mẹ con có thời gian ở bên nhau nhiều hơn. Bé rất thích đi chung với mẹ và ở trong môi trường tiếp xúc nhiều với máy quay, máy ảnh. Có lẽ vì thế nên William rất tự tin khi đứng trước đông người, đứng trước ống kính (cười)”, nữ diễn viên chia sẻ về cuộc sống của hai mẹ con.

William ngày càng dạn dĩ, cậu bé thân thiết bên mẹ với hàng loạt biểu cảm “khó đỡ”.

Thời điểm này, dù lịch quay dày đặc, Dương Cẩm Lynh vẫn cố gắng sắp xếp để về với con. Bà mẹ đơn thân cho biết đã quen với nhịp sống hiện tại, cô cũng hoàn toàn tự tin với thu nhập hiện tại có thể lo cho con điều kiện tốt.

Sau 3 mối tình kết thúc buồn, nữ diễn viên “Tiệm ăn dì ghẻ” chỉ muốn làm việc thật nhiều, cống hiến hết mình phần để công chúng công nhận, phần để lo cho con. Ngoài ra cô cũng chưa có ý định trong chuyện tình cảm.

Trước đó, Dương Cẩm Linh từng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chia sẻ câu chuyện ông xã biết chú ý đến cảm xúc của vợ. Suốt một thời gian, anh đặt hẹn giờ trên điện thoại để nhớ mua hoa tặng vợ. Do Dương Cẩm Lynh thích loại hoa lớn, mỗi ngày anh chi gần ba triệu đồng tiền hoa. Về sau, tiếc tiền, ông xã diễn viên Mặt nạ máu chọn loại hoa trồng trong nước, giá khoảng 500-600 nghìn đồng mỗi bó. 

PV

Tags:
Việt kiều đau đớn vì nhờ người quen trong nước đứng tên nhà đất

Việt kiều đau đớn vì nhờ người quen trong nước đứng tên nhà đất

Nhiều nhà đất liền kề nhau mà hai bên tranh chấp được mua của nhiều người. Tất cả chủ nhà, đất cũ đều cho rằng họ bán cho bà Liêng, còn ông Danh chỉ đứng tên giùm.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất