Mua nhà ở Mỹ: Các phụ huynh có con em du học Mỹ quan tâm

Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ du học cao trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

13:00 09/11/2018

Ảnh minh họa 

Một trong những lý giải về việc này là do trào lưu du học Mỹ tăng nhanh. Các phân tích hiện nay cho thấy số sinh viên VN đang học ở Mỹ đã tăng đến 250% trong 1 thập niên qua, từ 6.000 (năm 2007) đến 21.000 ( năm 2016).

Song song với việc du học của con, các phụ huynh đã nghĩ đến việc sở hữu một căn nhà để ổn định chỗ ở cho con được yên tâm học hành mà vẫn có thể đầu tư sinh lợi. Tuy nhiên không phải phụ huynh nào cũng đủ điều kiện để mua 1 căn nhà bằng 100% tiền bỏ ra. Vậy giải pháp là gì?

Đó là Universal Commercial Capital (UCC) có thể hỗ trợ cho vay vốn để mua nhà trên đất Mỹ. Với chương trình vay dài hạn (30 năm), lãi suất cố định 7,5%/năm, các phụ huynh được hổ trợ vay từ 50% đến 65% giá trị tài sản nên khá dễ dàng sắp xếp tài chính để thực hiện kế hoạch đầu tư cho con em du học ở Mỹ.

Theo Thanh niên

Tags:
13 người gốc Việt nắm phần thắng sau cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ

13 người gốc Việt nắm phần thắng sau cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ

Hơn một nửa trong số 24 ứng viên gốc Việt ở quận Cam gần như chắc chắn trúng cử khi chạy đua vào các cơ quan công quyền Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất