Muốn xin nhập quốc tịch Mỹ sẽ phải chờ 2 năm chứ không phải 6 tháng như trước

Hiện nay có trên 700 ngàn di dân ở Mỹ nộp đơn xin vào quốc tịch và đang chờ đợi thông qua cũng như cuộc thi vào quốc tịch.

10:30 06/11/2018

Trước đây khi nộp đơn xin vào quốc tịch Mỹ, người ta chỉ cần chờ đợi khoảng 6 tháng, nhưng từ khi tổng thống Trump lên cầm quyền thì thời gian chờ đợi đã kéo dài đến 2 năm.

Nhiều chỉ trích cho là việc trì trệ trong việc cho di dân vào là vì chính quyền Trump không muốn những người di dân có quốc tịch đi bầu trong các cuộc bầu cử sắp đến, vì những người di dân vừa có quốc tịch, có thể sẽ bỏ phiếu cho những đối thủ của ông Trump cũng như đối thủ của đảng Cộng Hòa.

Trong khi đó theo những thống kê, thì số di dân xin vào quốc tịch Mỹ sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2016 đã gia tăng 27 phần trăm so với những năm trước đó.

Trong hôm thứ ba ngày 30 tháng 10, tổng thống Trump cũng kêu gọi những người trong đoàn lữ hành Nam Mỹ đang tìm cách đến biên giới Mễ Tây Cơ và Hoa Kỳ, nên quay về quê hương và xin di dân vào Mỹ qua các tòa đại sứ.

Nhiều tổ chức ủng hộ di dân ở Mỹ đã kiện chính quyền Hoa Kỳ ra tòa ở thành phố Los Angeles, đòi hỏi cho biết tại sao lại có những sự chậm trễ như thế?

Một trong những người vừa có quốc tịch Mỹ là bà Sameeha Alkamalee Jabbar, 38, nguyên quán ở xứ Sri Lanka.

Bà Jabbar cho biết thủ tục xin vào quốc tịch Mỹ kéo dài trên 10 tháng và bà mong muốn có quốc tịch sớm để đi bầu trong cuộc bầu cử tháng 11 sắp đến, vì cũng theo bà Jabbar thì tất cả phiếu bầu đều quan trọng.

Theo tincanada247

Tags:
Vì sao Trump dịu giọng, gọi điện cho ông Tập?

Vì sao Trump dịu giọng, gọi điện cho ông Tập?

Trước cuộc bầu cử giữa kỳ, Trump muốn xoa dịu nông dân và các nhà sản xuất xe, những bên chịu ảnh hưởng trong chiến tranh thương mại.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất