Mỹ: Bang California cam kết sử dụng 100% ‘điện sạch’ vào năm 2045

Ngày 10/9, Thống đốc bang California của Mỹ, ông Jerry Brown đã ký ban hành một đạo luật mang tính bước ngoặt, trong đó cam kết bang này sẽ có mạng lưới điện sạch 100% vào năm 2045.

13:30 12/09/2018

Ảnh minh họa 

Đến nay, ít nhất 20 quốc gia và khoảng 40 thành phố lớn đã đưa ra các cam kết tương tự nhằm bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại buổi lễ ký ban hành luật tại thủ phủ bang Sacramento, ông Brown cho biết: “Đạo luật trên và sắc lệnh hành pháp đặt california trên con đường để đạt các mục tiêu của Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu và xa hơn nữa.”

Thống đốc Brown cũng thừa nhận “đây không phải là việc dễ dàng, không thể đạt được ngay lập tức, song cần phải làm.”

Bang California đã nổi lên là địa phương đi đầu trong hành động chống biến đổi khí hậu, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris và quay lưng lại với các chính sách của người tiền nhiệm Barack Obama.

Ông Brown khẳng định: “Trong vai trò một nền kinh tế rất thịnh vượng, California sẽ hành động tích cực chống biến đổi khí hậu.” Ông cũng bày tỏ hy vọng Pháp và Đức sẽ tiếp tục thực hiện tham vọng của mình vì “chúng ta đều cần làm nhiều hơn những gì đang làm hiện nay.”

Lĩnh vực sản xuất điện thải ra khoảng 16% tổng lượng khí thải của bang California. Bang này đặt mục tiêu đầy tham vọng là giảm 40% khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030 so với mức năm 1990.

Theo kế hoạch cuối tuần này, ông Brown sẽ chủ trì Hội nghị thượng đỉnh Hành động khí hậu toàn cầu, với sự tham gia của các chính phủ, thành phố, doanh nghiệp, tại San Francisco trong 3 ngày.

Theo Vietnamplus

Tags:
New York cho mở lại ga tàu điện ngầm bị phá hủy trong cuộc tấn công khủng bố 11/9

New York cho mở lại ga tàu điện ngầm bị phá hủy trong cuộc tấn công khủng bố 11/9

Một ga tàu điện ngầm tại thành phố New York được mở cửa trở lại, 17 năm sau khi bị đóng cửa bởi những kẻ khủng bố phá hủy Trung tâm Thương mại Thế giới ngày 11/9.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất