Mỹ: B.ắ.t cụ ông 71 tuổi bị cáo buộc thực hiện 100 vụ c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p trẻ em

Một người đàn ông 71 tuổi bị b.ắ.t với cáo buộc đã thực hiện 100 vụ h.i.ế.p d.â.m trẻ em, trong khoảng thời gian những năm 70 và 80 của thế kỷ trước.

07:00 19/04/2019

Nghi phạm Harvey Joseph Fountain (71 tuổi) bị buộc tội thực hiện các vụ xâm hại tình dục trẻ em ở chính khu vực ông này sinh sống. Các vụ cưỡng hiếp xảy ra vào đầu những năm 1970 cho tới đầu những năm 1980. Trong mỗi vụ việc, các nạn nhân đều dưới 13 tuổi.

Theo Văn phòng Cảnh sát địa phương, ngày 1/4, họ đã nhận được tố cáo về hành vi xâm hại tình dục đối với người chưa thành niên của ông Joseph Fountain. Nạn nhân (nay đã là người trưởng thành) tố cáo bị ông Fountain cưỡng hiếp khi còn nhỏ.

Ngay sau đó, các điều tra viên đã thu thập chứng cứ cũng như những đơn tố cáo cưỡng hiếp trẻ em khác nhằm vào ông Fountain.

Cụ ông Harvey Joseph Fountain. Ảnh: Washington Post

Ngày 9/4, ông Joseph Fountain bị bắt giữ với cáo buộc thực hiện 50 vụ hiếp dâm. Tuy nhiên, nghi phạm được tại ngoại sau khi nộp số tiền bảo lãnh trị giá 500.000 USD.

Đến này 12/4, cảnh sát cho biết phát hiện có tới 100 vụ hiếp dâm trẻ vị thành niên có liên quan tới người đàn ông này. Ngày 13/4, cảnh sát đã ra lệnh bắt trở lại đối với ông Joseph Fountain, tăng số tiền tại ngoại phải nộp lên tới 1 triệu USD.

Cảnh sát Stephen Phillips thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng Rapides Parish cho biết hiện vẫn chưa xác định tổng số nạn nhân bị Fountain cưỡng hiếp. Ông cũng cho biết công tác điều tra vẫn đang được tiếp tục.

Người đầu tiên tố cáo ông Fountain đã cung cấp cho cảnh sát danh tính một số nạn nhân khác. Các điều tra viên đã liên hệ với những người này nhằm thu thập thêm chứng cứ.

Phạm tội hiếp dâm cấp độ 1 đối với số lượng lớn nạn nhân, mức án được đề xuất thấp nhất đối với ông Fountain là chung thân, án tối đa là tử hình.

Tags:
Chính phủ Mỹ đồng ý cho 3,000 trẻ em Trung Mỹ đoàn tụ gia đình

Chính phủ Mỹ đồng ý cho 3,000 trẻ em Trung Mỹ đoàn tụ gia đình

Chính phủ Mỹ hôm Thứ Sáu, 12 Tháng Tư, cho biết đồng ý giàn xếp một vụ kiện trước tòa liên bang, theo đó có thể mở đường cho hàng ngàn trẻ ở một số quốc gia vùng Trung Mỹ được đoàn tụ với gia đình ở Mỹ, theo hồ sơ tại tòa.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất