Mỹ cảnh báo công dân không tới khu vực miền Bắc Iraq

Đại sứ quán Mỹ tại Iraq ngày 24/9 đã cảnh báo công dân Mỹ về nguy cơ xảy ra tình trạng bạo loạn trong thời gian diễn ra cuộc trưng cầu ý dân của người Kurd ở miền Bắc Iraq dự kiến vào ngày 25/9 sau khi Chính phủ Iraq phản đối mạnh mẽ cuộc bỏ phiếu đòi độc lập này.

00:06 25/09/2017

Người dân dạo chơi tại khu thành cổ ở Arbil,thủ phủ Khu tự trị người Kurd ở miền bắc Iraq ngày 23/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh báo đi lại của Đại sứ quán Mỹ ở Iraq nêu rõ các công dân Mỹ cần tránh đi tới những khu vực tranh chấp giữa chính quyền khu vực tự trị người Kurd và Chính phủ Iraq.

  

Bất chấp kêu gọi của LHQ, Mỹ và Anh về việc hoãn cuộc trưng cầu ý dân này, Chính quyền khu vực tự trị người Kurd vẫn khăng khăng tiến hành cuộc bỏ phiếu. Các nước láng giềng của Iraq là Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cũng phản đối cuộc trưng cầu ý dân này vì lo ngại nó có thể châm ngòi cho các phong trào đòi ly khai của người Kurd ở các nước này.

Chính quyền khu vực tự trị của người Kurd ở miền Bắc Iraq dự kiến tổ chức cuộc trưng cầu về độc lập của người Kurd vào ngày 25/9. Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, các nước Ai Cập và Saudi Arabia cũng lên tiếng kêu gọi hủy bỏ cuộc trưng cầu ý dân sắp tới của người Kurd ở miền Bắc Iraq nhằm tránh gây thêm xung đột tại khu vực Trung Đông. 

Mỹ cũng cảnh báo sẽ không thể giúp người Kurd tiến tới một thỏa thuận tốt hơn với Chính phủ Iraq nếu họ kiên quyết tiến hành cuộc trưng cầu, đồng thời hối thúc các nhà lãnh đạo người Kurd tại Iraq đối thoại nghiêm túc và lâu dài với chính quyền trung ương về mọi vấn đề liên quan, trong đó có tương lai mối quan hệ giữa chính quyền trung ương và địa phương. Về phần mình, HĐBA LHQ cũng ra tuyên bố nhấn mạnh cuộc trưng cầu y dân của người Kurd có thể cản trở những nỗ lực hỗ trợ người tị nạn trở về nhà và làm suy yếu chiến dịch quân sự chống lại tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Tags:
Danh sách công dân các nước bị hạn chế tới Mỹ có thể sẽ dài hơn

Danh sách công dân các nước bị hạn chế tới Mỹ có thể sẽ dài hơn

Theo các quan chức Nhà Trắng và Bộ An ninh Nội địa Mỹ, có thể có những nước khác bị hạn chế tới Mỹ sau khi lệnh cấm công dân của 6 quốc gia (có đa số dân là người Hồi giáo) tới Mỹ được thực thi từ cuối tháng 6 sẽ hết hiệu lực vào ngày 24/9.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất