Mỹ cảnh cáo dân chúng về rượu giả, rượu xấu ở Mexico

Chính phủ Mỹ vừa cảnh cáo người dân khi sang chơi ở Mexico phải cẩn thận vì tình trạng uống phải rượu xấu, rượu giả, tiếp theo cái chết của một cô gái ở Wisconsin.

04:02 29/07/2017

Bản tin CNN cho hay Bộ Ngoại Giao Mỹ cập nhật các hướng dẫn về an toàn và an ninh ở Mexico trên trang mạng của mình, kêu gọi người đi du lịch nên tránh uống quá nhiều rượu.

Hình minh họa: Khu nghỉ mát Puerto Vallarta ở Mexico (Hình: Hector Guerrero/AFP/Getty Images)

“Trong thời gian qua có các tin tức cho hay việc uống rượu xấu hay rượu giả đưa đến tình trạng đau yếu hay bị bất tỉnh,” bản tin này cho biết.

“Nếu bạn muốn uống rượu, điều quan trọng là phải có sự vừa phải và nếu thấy có triệu chứng đau yếu thì phải ngưng ngay lập tức và đi gặp bác sĩ.”

Cảnh cáo này được đưa ra tiếp theo cuộc điều tra của tờ báo địa phương Milwaukee Journal Sentinel về cái chết của một cô gái tại tiểu bang Wisconsin khi đi nghỉ mát ở Mexico.

Cô Abbey Connor, 20 tuổi, cảm thấy mệt mỏi, đau yếu sau khi uống rượu ở các quán rượu ở Mexico, theo tờ báo.

Cô được kéo ra khỏi một hồ tắm ở khu nghỉ mát Iberostar gần Playa del Carmen hồi Tháng Giêng, theo tờ báo.

Sau khi loạt bài phóng sự được đăng tải, nhiều người cho hay họ cũng bị bệnh và bị bất tỉnh tại các khu nghỉ mát ở Cancun và Playa del Carmen, theo CNN.

Khu nghỉ mát Iberostar cho hay họ đang hợp tác với giới hữu trách trong cuộc điều tra.

Tags:
Khách sạn 5 sao bị tố bán rượu dởm khiến du khách tử vong

Khách sạn 5 sao bị tố bán rượu dởm khiến du khách tử vong

Nữ du khách Mỹ nghi bị chết do uống rượu kém chất lượng trước khi được tìm thấy trong một bể bơi.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất