Mỹ cấp thêm 15.000 thị thực cho lao động nước ngoài làm việc ngắn hạn

Reuters ngày 26-5 đưa tin, Bộ An ninh nội địa Mỹ thông báo chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ cấp thêm 15.000 thị thực loại H-2B trong năm tài khóa 2018 cho người nước ngoài sang Mỹ lao động mùa vụ trong các lĩnh vực phi nông nghiệp.

04:30 28/05/2018

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ K.Nielsen. Ảnh: Reuters.

Thị thực H-2B cho phép lao động nước ngoài vào Mỹ làm việc ngắn hạn nhằm đáp ứng nguồn cung nhân lực cho các doanh nghiệp trong nước. Thị thực này có thể gia hạn nhiều lần trong vòng 2 - 3 năm, tùy theo nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp. 

Trong năm nay, Washington đã cấp 66.000 thị thực loại này theo quy trình lựa chọn ngẫu nhiên. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp Mỹ vẫn than phiền về tình trạng thiếu hụt lao động mùa vụ, đặc biệt là mùa du lịch cao điểm trong các tháng hè, khiến họ rơi vào tình thế khó khăn.

Tags:
Xin thị thực khó khăn, du khách Nga từ bỏ 'giấc mơ Hoa Kỳ'

Xin thị thực khó khăn, du khách Nga từ bỏ 'giấc mơ Hoa Kỳ'

Nhiều người Nga từ bỏ kế hoạch du lịch tới Mỹ vì không đủ kiên nhẫn chờ hơn 8 tháng để được cấp thị thực nhập cảnh.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất