MỸ CÔNG BỐ TÀI LIỆU 28 TRANG CHỨA BÍ MẬT ĐỘNG TRỜI VỤ KHỦNG BỐ 11/9

Vào ngày hôm qua 15/7, Quốc hội Mỹ đã chính thức công bố 28 trang tài liệu mật liên quan đến vụ khủng bố 11/9. Vụ tấn công khủng bố 11/9 đã gây rúng động toàn thế giới (ảnh: AP)

00:10 17/07/2016


Vào ngày hôm qua 15/7, Quốc hội Mỹ đã chính thức công bố 28 trang tài liệu mật liên quan đến vụ khủng bố 11/9.



Vụ tấn công khủng bố 11/9 đã gây rúng động toàn thế giới (ảnh: AP)

Trong khi công chúng có thể công khai tra cứu phần lớn bản báo cáo dài 832 trang về vụ khủng bố kinh hoàng nhằm vào tòa Tháp đôi xảy ra vào ngày 11/9/2001, một bộ tài liệu gồm 28 trang, ghi lại những thông tin tình báo Mỹ thu thập được trước và sau vụ tấn công ngày 11/9 vẫn nằm trong vòng bí mật.

Theo nhiều nghị sĩ và người dân Mỹ, tập tài liệu 28 trang được cho là chứa những thông tin về một quốc gia đồng minh đã hậu thuẫn cho những tên gây ra thảm họa 11/9.

Vào ngày hôm qua 16/7, Mỹ đã tiến hành giải mật và công bố nội dung bên trong tập tài liệu 28 trang này. Đáng chú ý, tập tài liệu xác nhận những kẻ khủng bố đứng đằng sau vụ tấn công 11/9 nhiều khả năng đã nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan tình báo Saudi Arabia.

Một phần tập tài liệu 28 trang được giải mật (ảnh: RT)

“Tại Mỹ, một số tên không tặc trong vụ tấn công 11/9 đã liên lạc và nhận được sự hỗ trợ từ các cá nhân có liên quan đến chính phủ Saudi Arabia. Có nhiều nguồn tin, chủ yếu đến từ FBI, cho biết, đã có ít nhất hai đối tượng bị cáo buộc là nhân viên tình báo Saudi Arabia,” trích tuyên bố của .

Tập tài liệu cũng giải thích nguyên nhân dẫn đến sự mập mờ trong vụ điều tra nhằm vào mức độ liên quan của Saudi Arabia trong vụ tấn công 11/9. Theo đó, chính phủ Mỹ chỉ khởi động điều tra “một cách tích cực” sau khi hai chiếc máy bay lao vào Tòa Tháp đôi khiến cả thế giới rúng động.

“Trong lời khai của mình, các nhân chức của CIA và FBI đều không thể xác nhận chắc chắc mức độ hỗ trợ của Saudi Arabia cho các hoạt động khủng bố toàn cầu hoặc trong phạm vi nước Mỹ. Mức độ ủng hộ này, nếu có, chỉ được biết một cách vô ý.”

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn trên đài PBS, Tổng thống Obama biết mình có nghe nói đến bản báo cáo dài 28 trang trên. Ông Obama cũng hy vọng rằng bản báo cáo “không làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia” này sẽ sớm được công bố. Nhà lãnh đạo nước Mỹ thừa nhận tài liệu trên đang được giới chức Mỹ tiến hành kiểm tra, thẩm định.

Khi được hỏi về một dự luật cho phép người thân nạn nhân vụ 11/9 kiện Saudi Arabia ra tòa hiện đang chờ bỏ phiếu thông qua, ông Obama cho biết mình không ủng hộ dự luật này. Bởi theo ông, nó sẽ khiến cho rất nhiều công dân nước ngoài, chẳng hạn nạn nhân trong các vụ không kích bằng UAV cũa Mỹ, tiến hành thưa kiện chính Chính phủ Mỹ.

Vân Hồng

Tags:
Con gái Trump được thủ tướng Đức mời dự hội nghị về phụ nữ

Con gái Trump được thủ tướng Đức mời dự hội nghị về phụ nữ

Ivanka Trump đã nhận lời mời từ Thủ tướng Angela Merkel tham dự một hội nghị kinh tế của phụ nữ tại Đức.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất