Mỹ: Cứ 100.000 người thì có 51 người nhập viện vì cúm

Dịch cúm tại Mỹ đang trở nên trầm trọng khi tỉ lệ ca nhập viện đã ở mức cao nhất trong gần 10 năm qua.

05:17 05/02/2018

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), cứ 100.000 người dân thì có tới 51 người phải nhập viện vì cúm. Người lớn trong độ tuổi từ 65 trở lên có tỉ lệ nhập viện cao nhất, sau đó là những người trong độ tuổi từ 50-64 và trẻ em dưới 5 tuổi.

CDC cho biết, số ca trẻ em tử vong vì cúm tại Mỹ cũng đã lên tới 53 trường hợp. Số bang có mức độ dịch lan mạnh cũng tăng từ 39 lên 42. Dịch cúm tại Mỹ đã kéo dài 10 tuần và theo cảnh báo sẽ còn kéo dài ít nhất vài tuần nữa.

Tags:
San Diego, tử vong vì cúm tăng gấp đôi trong 4 ngày

San Diego, tử vong vì cúm tăng gấp đôi trong 4 ngày

Hiện đang có các chỉ dấu tiên đoán về một mùa cúm nặng nề năm nay, khởi sự bằng dịch cúm ở Úc, đang bắt đầu được thấy ở San Diego.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất