Mỹ dự định phát triển cây trồng có khả năng do thám

Lầu Năm Góc muốn phát triển mẫu cây trồng có thể nhận dạng tác nhân sinh hóa hạt nhân và giao tiếp với máy tính.

20:30 26/11/2017

Các mẫu cây trồng trong một dự án của DARPA. Ảnh minh họa: Sputnik. 

Cơ quan Nghiên cứu Các dự án phòng thủ Tiên tiến (DARPA) của Bộ Quốc phòng Mỹ đang đặt mục tiêu phát triển cây trồng biến đổi gene, có khả năng phát hiện và thu thập dữ liệu liên quan tới các mối đe dọa tiềm tàng, Sputnik ngày 24/11 đưa tin.

“Chương trình nhằm mục đích kiểm soát và điều khiển hoạt động sinh lý của cây xanh, giúp chúng phát hiện tác nhân sinh học, hóa học, phóng xạ, các mối đe dọa hạt nhân và cả tín hiệu điện từ”, đại diện DARPA tuyên bố.

Các loại cảm biến cây xanh phát triển từ dự án Công nghệ cây tiên tiến (APT) sẽ nhận diện các yếu tố kích thích nhất định trong môi trường, sau đó đưa ra dấu hiệu cảnh báo có thể xác định bằng thiết bị hiện nay.

Các nhà nghiên cứu đang tìm loại cây phù hợp nhất với dự án này.

Theo VnExpress

Tags:
Black Friday: Đường phố hỗn loạn sau cảnh báo khủng bố tại ga tàu điện ngầm Oxford Circus

Black Friday: Đường phố hỗn loạn sau cảnh báo khủng bố tại ga tàu điện ngầm Oxford Circus

Ngay sau tiếng súng nổ, người mua sắm và dân cư ở London West End đã phải tháo chạy & ẩn nấp. 2 ga tàu điện ngầm tạm thời đóng cửa và cảnh sát có vũ trang nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất