Mỹ ghi nhận kỷ lục “u ám”: Hơn 200.000 ca Covid-19 trong 24 giờ

Mỹ - vùng dịch Covid-19 lớn nhất thế giới - tiếp tục ghi nhận thêm một kỷ lục buồn khác khi có thêm 200.000 ca bệnh chỉ trong 1 ngày.

22:00 11/11/2020

AFP dẫn số liệu thống kê của đại học John Hopkins (Mỹ) cho biết, Mỹ hôm 10/11 đã ghi nhận số ca Covid-19 mới trong 24 giờ phá sâu mọi kỷ lục từng ghi nhận trước đây, với 201.961 người mắc mới.

Theo AFP, một phần lý do khiến Mỹ ghi nhận số ca lớn như vậy là do dữ liệu thu thập bị chậm trễ vào cuối tuần. Mặc dù vậy, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 10,2 triệu ca Covid-19 với tổng cộng 239.588 người chết - dẫn đầu thế giới ở cả 2 hạng mục.

Trong 24 giờ, Mỹ cũng ghi nhận thêm 1.535 ca tử vong vì Covid-19, con số cao kỷ lục trong vài tháng gần đây khi nước này vẫn chật vật trong nỗ lực ngăn dịch lây lan.

Trong khoảng 1 tuần qua, số ca mắc mới ở Mỹ mỗi ngày đều vượt qua mốc 100.000.

Tỷ lệ nhập viện vì Covid-19 ở Mỹ cũng cao chưa từng có, với 60.000 người được điều trị tại các bệnh viện trên khắp cả nước.

Tuy nhiên, Mỹ và một số quốc gia có nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch đã dấy lên niềm hy vọng khi hãng dược Pfizer (Mỹ) và đối tác Đức BioNTech hôm 9/11 tuyên bố rằng ứng viên vắc xin của họ đạt hiệu quả 90% khi thử nghiệm.

Vắc xin vào thời điểm này được xem là niềm hi vọng khả thi nhất để ngăn mầm bệnh đã khiến trên 51 triệu người trên thế giới mắc và 1,28 triệu người chết, theo thống kê của trang Worldometers.

Pfizer và BioNTech nói rằng họ có thể phân phối 50 triệu vắc xin trên toàn cầu trong năm nay và tối đa 1,3 tỷ liều vắc xin vào năm sau nếu được cấp phép. Ứng viên vắc xin của 2 hãng trên là 1 trong 40 loại đang được nghiên cứu trên thế giới.

Ông Joe Biden, người được truyền thông gọi là “Tổng thống đắc cử” của Mỹ, cảnh báo rằng nước này “vẫn đang đối mặt với một mùa đông u ám”.

Ngoài Mỹ, châu Âu cũng đang đối diện với làn sóng bùng phát dịch bệnh trở lại. Trong ngày 10/11, thế giới có thêm 6.867 ca tử vong, trong đó Pháp, Tây Ban Nha và Mỹ là các quốc gia ghi nhận nhiều người chết nhất, theo AFP. Nhiều quốc gia đã bắt đầu áp dụng trở lại các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt để làm giảm tốc độ lây lan của đại dịch chết người.

Link nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/my-ghi-nhan-ky-luc-u-am-hon-200000-ca-covid-19-trong-24-gio-20201111164441311.htm

Tags:
Vaccine của Mỹ và Đức hiệu quả hơn 90%: Hy vọng mới trong cuộc chiến chống Covid-19

Vaccine của Mỹ và Đức hiệu quả hơn 90%: Hy vọng mới trong cuộc chiến chống Covid-19

Thế giới thêm lạc quan sau khi các hãng dược của Mỹ và Đức phát triển được vaccine ngừa Covid-19 có hiệu quả tới hơn 90% trong giai đoạn thử nghiệm thứ 3 trên người.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất