Mỹ giành lại danh hiệu nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới

Mỹ quay trở lại là nước có nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới.

07:38 19/10/2018

Mỹ đã giành lại được vị thế là nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới, lần đầu tiên kể từ năm 2008, theo Báo cáo cạnh tranh toàn cầu của Diễn đàn kinh tế thế giới. Quốc gia này đã ghi được 85,6 điểm trên tổng số 100.

WEF cho biết Hoa Kỳ là quốc gia gần nhất với “biên giới cạnh tranh”, một chỉ số xếp hạng năng suất cạnh tranh bằng cách sử dụng thang điểm từ 0 đến 100.

Bảng xếp hạng có 140 nền kinh tế dựa trên nhiều yếu tố cạnh tranh, bao gồm các tổ chức và chính sách thúc đẩy năng suất. Đáng chú ý, năm nay WEF đã điều chỉnh phương pháp luận của mình để xếp hạng tốt hơn về lợi thế cạnh tranh trong tương lai của các nền kinh tế, bao gồm các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp tư nhân.

Theo bẳng thống kê, top năm nền kinh tế cạnh tranh nhất trên thế giới bao gồm cả Singapore, Đức, Thụy Sĩ và Nhật Bản.

Hải Vân – tinnuocmy.com

Đòn thương mại Mỹ phát huy tác dụng: Dân TQ thấy tương lai bi kịch, Bắc Kinh mất bình tĩnh

Đòn thương mại Mỹ phát huy tác dụng: Dân TQ thấy tương lai bi kịch, Bắc Kinh mất bình tĩnh

Tờ Nhân dân Nhật báo mới đây lên tiếng bác bỏ gay gắt luồng ý kiến bi quan về tương lai của Trung Quốc trong chiến tranh thương mại với Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất