Mỹ: Giáo viên mang súng khi đi dạy

Để đối phó với nạn xả súng tại các trường học, giáo viên tại nhiều bang của Mỹ như Colorado, Texas, Ohio… đã tham gia các khóa huấn luyện và mang theo súng khi đi dạy, theo AFP.

19:25 23/06/2017

Một nhóm giáo viên đang tập sử dụng súng trong một khóa huấn luyện tại Florida. Ảnh tư liệu.
Một nhóm giáo viên đang tập sử dụng súng trong một khóa huấn luyện tại Florida. Ảnh tư liệu.

Các khóa học diễn ra trong 3 ngày, với nhiều kỹ năng như sử dụng vũ khí, phản ứng nhanh và sơ cấp cứu đã được tổ chức cho các thầy cô.

Hiệp hội Faster, một trong những nhà tổ chức khóa học đặc biệt này, cho biết: “Mục đích của chúng tôi không phải đào tạo các giáo viên để thay thế cảnh sát hay nhân viên cứu hộ mà nhằm giúp họ có khả năng phản ứng kịp thời để hạn chế tối đa thương vong cho học sinh trong lúc chưa có ai ứng cứu.

Đặc biệt, ở những vùng xa trung tâm, thường phải mất 30 – 45 phút lực lượng công lực mới có mặt”.

Riêng tại Colorado, hiện khoảng 30 trường học có giáo viên mang theo súng khi đi dạy và con số này có thể tiếp tục tăng lên. Tuy nhiên, việc thầy cô giáo được “vũ trang” cũng gặp rất nhiều chỉ trích vì “khiến vũ khí trở thành quen thuộc ở môi trường sư phạm”.

thanhnien.vn

Tags:
New York chấm dứt nạn “tảo hôn”, nâng độ tuổi kết hôn từ 14 lên 18

New York chấm dứt nạn “tảo hôn”, nâng độ tuổi kết hôn từ 14 lên 18

Thống đốc bang New York, Mỹ, Andrew Cuomo mới đây đã ký ban hành luật chấm dứt nạn “tảo hôn” tại bang này.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất