Mỹ khuyên công dân lo tang lễ trước khi đến Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân Mỹ muốn tới Triều Tiên viết di chúc, lo sắp xếp tang lễ và chỉ định người chăm sóc con cái họ.

01:12 17/01/2018

Hình ảnh thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters.

Hình ảnh thủ đô Bình Nhưỡng hồi tháng 4/2017. Ảnh: Reuters.

"Hãy thảo di chúc, chỉ định người được hưởng bảo hiểm phù hợp, quyền của luật sư, thảo luận với những người thân yêu về việc chăm sóc, giám hộ trẻ em, vật nuôi, bất động sản, tài sản, các bộ sưu tập, tác phẩm nghệ thuật", Bộ Ngoại giao Mỹ tuần trước khuyến cáo, theo Fox News. 

Đây là kết quả của quy định hồi năm ngoái, trong đó yêu cầu người Mỹ phải xin giấy phép đặc biệt để tới Triều TiênGiấy phép chỉ được cấp trong "các hoàn cảnh rất hạn chế".

Bộ cảnh báo sẽ không thể hỗ trợ khẩn cấp cho công dân vì không có đại sứ quán Mỹ tại Triều Tiên, khuyên du khách chuẩn bị cho điều xấu nhất. 

Lệnh cấm tới Triều Tiên được ban hành sau cái chết của nam sinh viên Otto Warmbier, 22 tuổi, người bị nước này bắt khi đang du lịch tại Bình Nhưỡng và sau đó bị kết án 15 năm tù khổ sai. Warmbier trở về nhà mùa hè năm ngoái trong tình trạng hôn mê bí ẩn và chết sau đó không lâu.

Tags:
Chuyên gia Mỹ cảnh báo nguy cơ chặn hụt tên lửa Triều Tiên

Chuyên gia Mỹ cảnh báo nguy cơ chặn hụt tên lửa Triều Tiên

Chuyên gia Michael Waltz cho rằng Mỹ có thể bị tên lửa Triều Tiên đánh trúng do hiệu suất lá chắn tên lửa chỉ đạt 50%.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất