Mỹ quyết định đánh chìm 1 tàu chở hàng khổng lồ để làm nhà... cho cá

Mới đây, tổ chức môi trường thuộc chính phủ Mỹ vừa đánh chìm một tàu chở hàng dài 113m để làm nơi ở cho cá, san hô và các sinh vật khác.

10:16 18/02/2017

Chương trình xây dựng các rạn san hô nhân tạo ngoài khơi vịnh Mexico do tổ chức Texas Parks and Wildlife nhằm tăng cường chất lượng môi trường biển và đem lại lợi ích cho dân cư địa phương.

Chương trình gồm nhiều con tàu khác nhau, từ tàu chiến đến tàu chở hàng, trong đó có 12 con tàu thuộc lớp Liberty từng phục vụ trong Thế chiến II. Hầu hết chúng bị đánh chìm vào năm 1975 – 1976 và giờ trở thành dải đá ngầm nhân tạo ngoài khơi bờ biển bang Texas.

Mỹ đánh chìm tàu khổng lồ để làm rạn san hô.
Tags:
Cách Mỹ “vá” đập cao nhất nước ở California như thế nào?

Cách Mỹ “vá” đập cao nhất nước ở California như thế nào?

Nguy cơ vỡ đập Oroville, bang California, đã giảm nhưng cảnh sát trưởng hạt Butte, bang California – ông Kory Honea, hôm 15-2 cảnh báo người dân họ vẫn đang trong tình hình “khẩn cấp”.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất