Mỹ sơ tán hơn 82 nghìn người vì cháy rừng

07:59 18/08/2016

Chính quyền bang California ngày 17/8 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và ra lệnh sơ tán hơn 82.000 người sau khi đám cháy lan rộng nhanh chóng ở phía đông Los Angeles.

Theo Cục kiểm lâm Mỹ, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 10h30 sáng 16-8 (giờ địa phương) và đã thiêu rụi trên 3.600 hecta rừng. Thống đốc bang Jerry Brown tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở hạt San Bernardino, cách thành phố Los Angeles khoảng 100 km về phía Đông, nơi đám cháy rừng được đặt tên là “Blue Cut” bùng phát và đang nhanh chóng lan rộng.

Cục Kiểm lâm Mỹ cho hay, khoảng 34.500 ngôi nhà bị ngọn lửa đe dọa. Hai lính cứu hỏa bị thương nhẹ và khoảng 700 lính cứu hỏa được điều động để dập tắt đám cháy.

Tags:
Nghiên cứu: Cấp bằng lái cho di dân lậu làm giảm ‘hit-and-run’ tại California

Nghiên cứu: Cấp bằng lái cho di dân lậu làm giảm ‘hit-and-run’ tại California

Kết quả một nghiên cứu mới phổ biến hôm Thứ Hai cho thấy luật California cho phép cấp bằng lái xe cho hàng trăm ngàn di dân lậu ở California có thể làm giảm các tai nạn “hit-and-run,” tức là đụng xe rồi lái đi luôn.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất