Mỹ tịch thu 454 tấn thịt heo nhập lậu từ Trung Quốc

Nhân viên công lực liên bang Mỹ ở tiểu bang New Jersey vừa tịch thu 1 triệu pound (khoảng 454 tấn) thịt heo được đưa lậu từ Trung Quốc đến cảng Newark, trong lúc đang có lo ngại về dịch cúm heo Phi Châu, theo giới hữu trách hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Ba.

04:00 18/03/2019

Phát ngôn viên cơ quan Quan Thuế và Biên Phòng Mỹ (CBP), ông Anthony Bucci, nói rằng số lượng thịt heo này là sản phẩm nông nghiệp bị tịch thu lớn nhất từ trước tới nay ở Mỹ.

“Cuộc điều tra, cùng với giới chức Bộ Nông Nghiệp, hiện vẫn còn đang tiếp diễn,” theo lời ông Bucci.

Tuy con người không bị lây nhiễm virus cúm heo Phi Châu, cả đàn heo có thể chết nếu bị lây nhiễm.

Trung Quốc cho đến nay báo cáo có 109 ổ dịch cúm heo Phi Châu ở 25 tỉnh. Nhà chức trách Trung Quốc đã ra lệnh giết khoảng 950,000 con heo trên toàn quốc.

Số lượng thịt heo Trung Quốc được đưa vào cảng ở New Jersey trong 50 thùng container.

Số thịt heo bất hợp pháp này được giấu trong đủ các hộp chứa khác nhau, từ thùng chứa mì tô cho tới hộp bột giặt Tide, theo một giới chức CBP, ông Basil Liakakos. Có hơn 100 nhân viên nông nghiệp của CBP và chó đánh hơi đã cùng tham gia cuộc lục soát.

“Đây là vụ chuyển hàng được tổ chức rất chu đáo,” theo ông Stephen Maloney, quyền giám đốc cảng New York, Newark.

Tags:
Mỹ: Ngân sách quốc phòng mới tập trung vào 'mối đe dọa từ Trung Quốc”

Mỹ: Ngân sách quốc phòng mới tập trung vào "mối đe dọa từ Trung Quốc”

Đề xuất ngân sách quốc phòng năm 2020 của Lầu Năm Góc được xây dựng dựa trên các mối đe dọa an ninh quốc gia, trong đó chủ yếu đến từ Trung Quốc.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất